Thảm họa chiến tranh Trung Đông đã 'mấp mé đầu bờ'?

Thế giớiThứ Sáu, 25/11/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin Liên đoàn Arab với sự ủng hộ của Châu Âu và Mỹ chuẩn bị lập một vùng cấm bay ở Syria đang làm gia tăng mối lo ngại chiến tranh nóng.

(VTC News) - Tờ Bigpeace đưa tin, Liên đoàn Ả Rập (AL) với sự ủng hộ của Châu Âu và Mỹ đang chuẩn bị lập một vùng cấm bay ở Syria.

Hàng loạt tờ báo như Daily Caller, Zero Hedge, hay Stratfor đều đưa tin, tàu sân bay hạt nhân tối tân USS George H.W. Bush của Mỹ vừa được đưa tới vùng Cận đông, gần bờ biển của Syria vào hôm qua (24/11).

Trong khi đó, tờ Bigpeace đưa tin, Liên đoàn Ả Rập (AL) với sự ủng hộ của châu Âu và Mỹ đang chuẩn bị lập một vùng cấm bay ở Syria. Bên cạnh đó, trong cuộc họp ngày 24/11 tại Cairo (Ai Cập), AL đã yêu cầu Syria muộn nhất là trong ngày hôm nay (25/11), họ phải ký vào nghị định thư cho phép các quan sát viên tới Syria để tìm hiểu tình hình thực tế sau 8 tháng bạo loạn ở đây. Nếu không, Syria sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cả việc đình chỉ các chuyến bay thương mại tới Syria và dừng các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Syria.

Liên đoàn Ả Rập đang muốn lập vùng cấm bay ở Syria? 

Hiện tại, giới chức Syria chỉ còn vài giờ để đưa ra quyết định hoặc ký vào nghị định thư đó hoặc nhận lệnh trừng phạt từ AL. AL muốn ít nhất 500 quan sát viên sẽ được cử tới quốc gia này. Tuy nhiên, Damascus muốn con số đó giảm xuống chỉ còn 40 người và tất nhiên, lời đề nghị này bị Liên đoàn gồm 22 thành viên trên bác bỏ.

Ở một diễn biến khác, giữa lúc rộ tin đồn tàu sân bay của Mỹ đang muốn tiếp cận Syria, chính phủ Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo trong đó yêu cầu tất cả các công dân của họ hãy rời Syria ngay lập tức. Vào tháng trước, đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford cũng đã rời đất nước này.

Theo đại sứ quán Mỹ, các công dân nên rời khỏi Syria khi các máy bay chở khách còn hoạt động bởi số lượng máy bay được đưa vào sử dụng ở Syria đã giảm đi đáng kể kể từ mùa hè vừa qua trong khi nhiều máy bay trong số chúng lại giảm tần suất hoạt động.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì cũng đã kêu gọi người hành hương nên có chuyến bay trở về nhà từ Ả Rập Xê-út, tránh đi qua Syria vì những lý do an ninh.

Theo CBS, có lẽ bằng chứng đáng chỉ trích nhất về việc các cường quốc phương Tây có thể sẽ làm những điều không tưởng và sẽ xâm lược Syria nằm ngay trên việc cập nhật tin tức hải quân hàng tuần từ mạng phân tích tình báo chiến lược Stratfor của Mỹ. Trang mạng này thường xuyên cho đăng tải những điều rất thú vị nếu có một quan điểm địa chính trị gây tranh cãi nào đó xuất hiện.


Tàu sân bay hạt nhân tối tân USS George H.W. Bush của Mỹ đang ở gần bờ biển của Syria  

Trang mạng của Stratfor cũng là website đầu tiên cho đăng tải thông tin, hai tàu sân bay của Mỹ là USS Bush và USS Stennis đã đi qua Eo biển Hormuz và đậu ngay gần Syria.

Thành công bước đầu trong việc thực hiện sứ mệnh ở Libya có thể đã giúp các nhà lãnh đạo ở phương Tây tự tin hơn hẳn khi đưa ra quyết định mở màn một sự can thiệp khác.

Tất nhiên, bất kì sự can thiệp nào vào Syria cũng là hồi chuông cảnh báo “một phản ứng từ Iran”. Người ta nói rằng nếu chiến tranh bùng nổ ở Syria và Iran thì cuộc chiến tại Iraq cũng chỉ được xem là nhẹ nhàng như đi dạo thanh thản ven bờ sông Tigris.

Còn quá sớm để nói liệu phương Tây có can thiệp vào Syria tương tự như cách họ đã làm ở Libya hay không, tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của con tàu sân bay này có thể sẽ làm dấy lên nhiều mối lo ngại.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 3.500 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra ở đây vào tháng 3 vừa qua. Còn theo các nhà hoạt động, chỉ trong 3 ngày vừa qua, đã có hơn 40 người trong đó có 6 trẻ em bị thiệt mạng trên khắp đất nước này.


Theo bạn, sau Libya, mục tiêu quân sự tiếp theo của Mỹ và phương Tây sẽ là:Thăm dò ý kiếnXem kết quả


M.Q


Bình luận
vtcnews.vn