Thăm đất nước hạnh phúc nhất thế giới trên đỉnh Hymalaya

Thế giớiThứ Sáu, 13/02/2015 11:39:00 +07:00

Bhutan, quốc gia nằm ở dãy núi Hymalaya xa xôi, được xem là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới với những cảnh đẹp hoang sơ và những người dân theo đạo Phật l

Bức ảnh do chính Quốc vương Bhutan Jigme Singye Wangchuck chụp những nhà sư trẻ đứng trước cổng cung điện của nhà vua ở thủ đô Thimpu.

Bức ảnh do chính Quốc vương Bhutan Jigme Singye Wangchuck chụp những nhà sư trẻ đứng trước cổng cung điện của nhà vua ở thủ đô Thimpu.

Những lá cờ cầu nguyện trên dãy núi Himalaya. Ở đây, người dân coi những lá cờ cầu nguyện tượng trưng cho hạnh phúc, trường thọ, thịnh vượng, và may mắn. Khi một người qua đời, lá cờ này sẽ dẫn lối cho linh hồn sang thế giới khác.

Những lá cờ cầu nguyện trên dãy núi Himalaya. Ở đây, người dân coi những lá cờ cầu nguyện tượng trưng cho hạnh phúc, trường thọ, thịnh vượng, và may mắn. Khi một người qua đời, lá cờ này sẽ dẫn lối cho linh hồn sang thế giới khác.

Những bông sen hồng được dâng lên các vị thần thánh tối cao, còn những bông sen trắng dành riêng cho Đức Phật.

Những bông sen hồng được dâng lên các vị thần thánh tối cao, còn những bông sen trắng dành riêng cho Đức Phật.

Một bức tranh thể hiện văn hóa truyền thống của một họa sĩ Bhutan đang hoàn thiện. Ở Bhutan, sự phát triển của đất nước được đo bằng chỉ số hạnh phúc quốc gia(GNH).

Một bức tranh thể hiện văn hóa truyền thống của một họa sĩ Bhutan đang hoàn thiện. Ở Bhutan, sự phát triển của đất nước được đo bằng chỉ số hạnh phúc quốc gia(GNH).

Cung điện của quốc vương Bhutan tọa lạc ở thủ đô Thimpu được xây dựng vào năm 1953.

Cung điện của quốc vương Bhutan tọa lạc ở thủ đô Thimpu được xây dựng vào năm 1953.

Những bảo vệ đang trong giờ làm việc. Bhutan nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, cùng nền văn hóa tự nhiên và sự thân thiện của người dân.

Những bảo vệ đang trong giờ làm việc. Bhutan nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, cùng nền văn hóa tự nhiên và sự thân thiện của người dân.

Bức tượng Phật cao 53m, một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới, nhìn xuống thung lũng của thành phố Thimphu.

Bức tượng Phật cao 53m, một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới, nhìn xuống thung lũng của thành phố Thimphu.

Bức tượng Đức Phật đang bước đi nhìn xuống công viên Thế kỷ ở Thimphu

Bức tượng Đức Phật đang bước đi nhìn xuống công viên Thế kỷ ở Thimphu

Một cậu bé người Bhutan ngồi một mình trước cửa nhà. Bhutan đang chuẩn bị cho Festival Quốc tế diễn ra trùng với dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Bhutan và lễ đón năm mới của người theo đạo Phật.

Một cậu bé người Bhutan ngồi một mình trước cửa nhà. Bhutan đang chuẩn bị cho Festival Quốc tế diễn ra trùng với dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Bhutan và lễ đón năm mới của người theo đạo Phật.

Trong tuần này, Bhutan sẽ tổ chức Festival Quốc tế chưa từng có trong lịch sử, kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 14/2, nhằm nêu cao nét đẹp văn hóa và nghệ thuật của đất nước yên bình này.

Trong tuần này, Bhutan sẽ tổ chức Festival Quốc tế chưa từng có trong lịch sử, kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 14/2, nhằm nêu cao nét đẹp văn hóa và nghệ thuật của đất nước yên bình này.

Một người đàn ông đang rửa mặt trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.

Một người đàn ông đang rửa mặt trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.

Những lá cờ nguyện cầu có ở khắp mọi nơi, trên mái nhà, trên thành cầu, trên đỉnh đồi, trên mái chùa…

Những lá cờ nguyện cầu có ở khắp mọi nơi, trên mái nhà, trên thành cầu, trên đỉnh đồi, trên mái chùa…

Một nhà sư đang cầm trong tay một bông hoa đỏ, tượng trưng cho trái tim, là biểu tượng của tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

Một nhà sư đang cầm trong tay một bông hoa đỏ, tượng trưng cho trái tim, là biểu tượng của tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

Một cụ già nằm ngủ trên con thuyền gỗ truyền thống của người Bhutan. (Theo Daily Mail)

Một cụ già nằm ngủ trên con thuyền gỗ truyền thống của người Bhutan. (Theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn