Thảm Chi Anh hơn 200.000 cây nở rực rỡ tại Khu vườn Tobu Treasure

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 17/02/2017 10:04:00 +07:00

Một trong những địa điểm ngắm hoa khó cưỡng ở Nhật Bản vào mùa xuân là thảm hoa Chi Anh rực rỡ tại khu vườn Tobu Treasure, cứ mỗi độ xuân sang, hoa nở, nơi đây lại đón hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày.

Khu vườn Tobu Treasure nằm ở Tatebayashi thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản. Nơi đây được biết đến như một địa danh nổi tiếng của Nhật Bản mỗi khi xuân về nhờ thảm Chi Anh hơn 200.000 cây đầy sắc màu. Vào mùa cao điểm là tháng 4, tàu điện Tobu Railway đón rất nhiều lượt khách quốc tế và người dân Nhật Bản đến khu vườn Tobu Treasure để thưởng lãm.

Hoa Chi Anh Nhật Bản thuộc loại thảo, cây hoa chỉ cao từ 20 - 30 cm vậy nên khi trồng sát với nhau, chúng có thể tạo ra một thảm cây thấp, phủ kín mặt đất. Loài hoa 5 cánh đơn mỏng manh này có nhiều màu sắc khác nhau như: tím thẫm, tím viền trắng, tím đỏ hay trắng tinh khôi. Đặc biệt hơn, cũng vì loài hoa Chi Anh thường có thời gian nở cùng thời điểm với hoa Anh Đào, du khách đến Tobu Treasure đúng mùa hoa nở sẽ được mãn nhãn với tấm thảm Chi Anh khổng lồ bên rừng Anh Đào hồng thắm.

Tobu2_VTC_anh 1

 Thảm Chi Anh 20.000 cây trải dài, xen kẽ rừng Anh Đào tại Tobu Treasure

Lễ hội hoa Chi Anh (còn gọi là lễ hội Shibazakura) là một trong những dịp phổ biến nhất trên toàn Nhật Bản để xem hoa Chi Anh. Thời điểm tốt nhất để ngắm hoa thường rơi vào ba tuần đầu tiên của tháng 5 và cũng là lúc rất đông khách du lịch từ khắp nơi tới chiêm ngưỡng. Năm nay, lễ hội hoa Chi Anh và Khu vườn mùa Xuân diễn ra từ 25/3 tới 7/5/2017. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để du khách thưởng lãm không chỉ loài hoa Chi Anh xinh đẹp còn ghi lại kỷ niệm tại Nhật Bản với sắc xanh quyến rũ của loài hoa Thủy Tiên xanh Nemophila (trong tiếng Hy Lạp được gọi là “hoa tình yêu bé nhỏ”) cùng nhiều loại hoa khác.

Tobu2_VTC_anh 2

 Thảm Thủy Tiên với màu xanh bắt mắt, thu hút sự tò mò của du khách

Tobu2_VTC_anh 3

 Khu vườn Tobu Treasure nhiều sắc màu mỗi dịp Xuân về

Với hệ thống đường tàu dày đặc và trải rộng khắp Nhật Bản, tàu điện được xem là phương tiện di chuyển tốt nhất khi du lịch đến khu vườn Tobu Treasure. Nhờ hệ thống tàu thông minh, hiện đại, hệ thống thông báo tiện lợi, chuẩn xác được tích hợp với điện thoại, tàu điện từ lâu đã phương tiện giao thông công cộng được ưa chuộng nhất tại đất nước Mặt trời mọc. Mùa xuân 2017 này, công ty Tobu sẽ cho ra mắt Chuyến Tốc hành Đặc biệt để du khách có thể tham gia được các lễ hội ngắm hoa tại Nhật Bản dễ dàng và tiện lợi hơn. Với chuyến Tốc hành Đặc biệt của Tobu Railway, du khách chắc chắn sẽ bị thôi miên bởi vẻ đẹp và sức quyến rũ mê người của những cảnh quan công viên dọc hai bên đường đi, tận hưởng chuyến du lịch tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.

Được thành lập từ 11/1897, Tobu Railway là một trong những công ty đường sắt lâu đời nhất của Nhật Bản. Mạng lưới rộng lớn của Công ty đường sắt Tobu (Tobu Railway) kéo dài từ Tokyo đến những khu vực địa lý xung quanh như: Chiba, Saitama, Tochigi, and Gunma. Với đường ray vận hành dài 463.3km, Tobu Railway là công ty đường sắt tư nhân lớn nhất Kanto, được các hành khách, học sinh, doanh nhân và khách du lịch thường xuyên sử dụng.

Website Tobu Railway: http://www.tobu.co.jp/foreign/en/

Thông tin cập nhật nhất về tập đoàn Tobu Railway: https://www.mynewsdesk.com/tobu-railway

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn