Thảm bại trước Bình Định, CLB TP.HCM xa dần cơ hội đua vô địch

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 02/04/2021 21:16:08 +07:00
(VTC News) -

Thất bại 1-3 trước CLB Bình Định đẩy CLB TP.HCM tiến gần với bờ vực thẳm.

CLB TP.HCM đang rơi vào khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp với tỷ số 0-3 trước Hà Nội FC và CLB Viettel. Sau 6 vòng, đội bóng của HLV Alexander Polking nhận tới 4 thất bại và xếp thứ 12/14 đội dự giải. Ở trận gặp CLB Bình Định, đội TP.HCM còn thiệt hại nhân sự khi Lee Nguyễn không thể góp mặt do chấn thương.

Ra sân với đội hình chắp vá, đồng thời liên tục hoán đổi vị trí phòng ngự, CLB TP.HCM sụp đổ trước đòn phủ đầu của Bình Định. Phút 13, Hồ Tấn Tài căng ngang như đặt để Rimario Gordon đưa đội khách vượt lên dẫn trước với cú đá cực căng ở góc hẹp.

Video: Bàn mở tỷ số của Rimario

4 phút sau, lại là Rimario bay người đánh đầu đẹp mắt sau đường tạt của Đình Kha để nhân đôi cách biệt cho đội khách Bình Định. Hàng thủ CLB TP.HCM đứng vị trí hớ hênh và bất lực toàn phần trước sự càn lướt của đội khách. CLB của HLV Polking dường như không biết phải theo kèm đối phương thế nào. 

Lĩnh hai cú đánh choáng váng, CLB TP.HCM không kịp gượng dậy. Đội bóng của Polking cầm bóng nhiều, nhưng những đợt tấn công nhanh chóng vỡ vụn trước sức ép của Bình Định ở tuyến giữa. Đoán trước CLB TP.HCM sẽ triển khai bóng từ tuyến phòng ngự, Bình Định pressing tầm cao, khiến các hậu vệ chủ nhà lúng túng phá bóng dài lên trên.

Video: Rimario nhân đôi cách biệt 

Không có Lee Nguyễn, CLB TP.HCM tấn công tự phát. Bộ ba tiền đạo Brazil hoàn toàn lạc nhịp với cách chơi của đội chủ nhà. Phút 45, Hồ Tấn Tài đánh đầu dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách Bình Định. 

Tỷ số 3-0 đảm bảo cho đội bóng của Nguyễn Đức Thắng thế trận rất an toàn trong hiệp 2. Bình Định đã chủ động kéo đội hình xuống thấp, tổ chức phòng ngự chặt chẽ để bảo vệ thành quả. CLB TP.HCM tung ra tới 12 cú dứt điểm, nhưng không một lần làm rung mành lưới của Bình Định.

Phút bù giờ cuối cùng, đội bóng của Polking tìm được bàn thắng danh do công của Nguyễn Xuân Nam trên chấm 11m. Thua chung cuộc 1-3, CLB TP.HCM có khả năng đứng cuối bảng sau vòng này nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Đông Á Thanh Hóa có được chiến thắng. 

Kết quả cụ thể: CLB TP.HCM 1-3 CLB Bình Định (Rimario 13', 17', Tấn Tài 45', Xuân Nam 90+3')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn