Thảm bại ở AFF Cup 2020, HLV Malaysia từ chức

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 03/01/2022 11:35:27 +07:00
(VTC News) -

HLV Tan Cheng Hoe từ chức HLV trưởng đội tuyển Malaysia sau AFF Cup 2020.

Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) thông báo ông Tan Cheng Hoe từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 53 tuổi đưa ra quyết định này sau cuộc họp tổng kết hành trình tại AFF Cup 2020 với cấp trên. Đây là một giải đấu thất bại đối với đội tuyển Malaysia.

"FAM muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tan Cheng Hoe, người đã phục vụ 14 năm kể từ khi làm trợ lý HLV của đội tuyển U20 trong giai đoạn 2005-2013. Những thành tích mà ông đạt được là giúp đội tuyển Malaysia vô địch SEA Games năm 2009, AFF Cup 2010 trong vai trò trợ lý cho HLV Rajagobal và á quân AFF Cup 2018 trong khi làm HLV trưởng. Những đóng góp và cống hiến của ông luôn được ghi nhớ", Tổng thư ký FAM Mohd Saifuddin Abu Bakar chia sẻ.

Thảm bại ở AFF Cup 2020, HLV Malaysia từ chức - 1

HLV Tan Cheng Hoe từ chức HLV trưởng Malaysia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển Malaysia thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2018, lọt vào trận chung kết và chỉ thua đội tuyển Việt Nam. Đội bóng có biệt danh "Harimau Malaya" cũng khởi đầu tốt ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, có thời điểm đứng đầu bảng.

Tuy nhiên, từ khi các giải đấu quốc tế trở lại vào năm 2021 sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch COVID-19, đội tuyển Malaysia sa sút. Cộng thêm việc không có sự chuẩn bị tốt trước thềm AFF Cup 2020, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thất bại thảm hại.

Malaysia chỉ thắng được 2 đội bóng yếu là Campuchia và Lào. Trước đội tuyển Việt Nam và Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò nhận những thất bại với tỉ số đậm và bị loại khỏi giải đấu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp