Thảm án ở Yên Bái: Nạn nhân bị chém đã qua cơn nguy kịch

Pháp luậtThứ Sáu, 13/11/2015 12:12:00 +07:00

Thảm án 3 người chết ở Yên Bái đang được công an điều tra, Nạn nhân còn lại trong vụ thảm án 3 người chết ở Yên Bái đã qua cơn nguy kịch.

(VTC News) - Nạn nhân còn lại trong vụ thảm án ở Yên Bái vừa trải qua cơn phẫu thuật, hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin mới nhất PV VTC News vừa nhận được, nạn nhân Đào Văn Phú trong vụ thảm án 3 người chết ở Yên Bái đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, nạn nhân Phú vừa trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái), hiện đã vượt qua tình trạng nguy kịch và đang được các bác sỹ theo dõi điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết, nạn nhân Phú nhập viện vào khoảng 21h ngày 12/11 trong tình trạng đa chấn thương, với nhiều vết đâm chém ở khắp cơ thể, đặc biệt là vùng cổ. 


 Phạm Chí Thành được cho đã sát hại hai con trước khi tự tử

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vụ thảm án ba người chết xảy ra tại thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào 16h ngày 12/11.

Ba nạn nhân trong vụ án là Phạm Chí Thành (32 tuổi) cùng hai con trai là Phạm Văn Công (11 tuổi) và Phạm Văn Đạo (7 tuổi). Nạn nhân còn lại bị thương với nhiều vết chém là anh Đào Văn Phú.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn chuyện gia đình, Thành đã dùng dao chém trọng thương anh Phú, sát hại hai con trai rồi tự tử.

Ông Hoàng Hữu Khanh - Bí Thư xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái xác nhận với PV VTC News việc vợ của Phạm Chí Thành đã bỏ đi khỏi nhà được một thời gian, Thành sống với hai con trai tại địa phương.

Một số nguồn tin cho hay, cơ quan công an tìm được bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường được cho là của Phạm Chí Thành. Trong thư Thành viết đang buồn chán chuyện gia đình, đặc biệt là việc vợ bỏ đi, nên nảy sinh ý định trả thù rồi tự tử.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Công an điều tra vụ thảm sát Yên Bái



M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn