Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Nghi phạm là cha dượng 2 nạn nhân

Pháp đìnhThứ Năm, 28/05/2020 17:02:35 +07:00
(VTC News) -

Nghi phạm trong vụ thảm sát ở Điện Biên là cha dượng của nạn nhân, sau khi sát hại 2 vợ chồng con riêng của vợ, kẻ này lấy dao đâm vào cổ tự sát.

Chiều 28/5, ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với Công an huyện Mường Chà điều tra vụ án mạng khiến 3 người chết tại bản Huổi Chá.

Hai nạn nhân là vợ chồng anh Hờ A P. (SN 1982) và chị Giàng Thị S. (SN 1986). Nghi phạm Sùng A Chu (SN 1965) cũng tự sát sau khi gây án.

Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Nghi phạm là cha dượng 2 nạn nhân - 1

Hiện trường vụ thảm án ở Điện Biên khiến 3 người chết.

Thông tin thêm với PV VTC News, ông Lò Văn Hùng cho hay, nghi phạm Sùng A Chu là cha dượng của chị Giàng Thị S.

Cách đây khoảng 10 năm, vợ chồng chị S. nhận cháu H.T.P.  (SN 2005) làm con nuôi và đưa về sống chung nhà.

Tuy nhiên, gần đây ông Sùng A Chu nảy sinh mối quan hệ bất chính với cháu P. khiến giữa vợ chồng chị S. và Sùng A Chu mâu thuẫn.

Khoảng 5h30 ngày 28/5, Sùng A Chu đến nhà chị S., dùng dao chém chết chị S.

Thấy vậy, anh Hờ A P. lao vào can ngăn liền bị gã cha dượng đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng. Sau khi gây án, Sùng A Chu lấy dao tự sát. 

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Video: Bắt nghi phạm sát hại chủ hiệu cầm đồ lẩn trốn trên xe khách ở Sơn La

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn