Thái Sơn Nam đã là CLB hàng đầu châu Á chứ không còn 'vươn tầm'

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2018 08:42:00 +07:00

Với việc giành vé vào chung kết giải Futsal CLB châu Á 2018, có thể khẳng định, Thái Sơn Nam đã là CLB futsal hàng đầu châu lục.

Chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut (Lebanon) ở bán kết giải Futsal CLB châu Á của Thái Sơn Nam không phải là địa chấn. Nếu có gọi “địa chấn” thì nó xảy ra trước đó khi đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo đánh bại đội bóng từng 3 lần vô địch giải đấu – CLB Nagoya Oceans, đội bóng được ví là đội tuyển Nhật Bản thu nhỏ ở vòng tứ kết.

Video Thái Sơn Nam kiên cường đánh bại Nagoya Oceans

Thế nên, tấm vé vào chung kết giải đấu mà Thái Sơn Nam vừa có được càng không phải là sự may mắn, kỳ tích. Nó là kết quả tất yếu của những năm tháng Thái Sơn Nam nói riêng và futsal Việt Nam nói chung đã không ngừng nỗ lực cùng khát vọng vươn tầm châu lục.

6 năm trước, Thái Sơn Nam lần đầu tiên dự giải để thua 0-8 trước Giti Pasand Isfahan FSC của Iran ngay trận ra quân và khép lại giải đấu ở vị trí cuối cùng bảng A sau 2 trận thua và 1 trận hòa.

Ở lần thứ 2, Thái Sơn Nam tiếp tục dừng bước ở vòng bảng sau 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong trận đấu cuối cùng, chính Bank of Beirut (khi đó có tên là Al-Sadaka Beirut) đã vùi dập Thái Sơn Nam 6-1.

Nhưng mọi thứ đã khác sau 5 năm. Ngày hôm qua, Thái Sơn Nam ghi được 6 bàn vào lưới Bank of Beirut trong trận đấu có ý nghĩa hơn rất nhiều - trận bán kết - để giành chiến thắng 6-5 và lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu. Đây là điều mà Bank of Beirut đến giờ vẫn chưa làm được.

Video Thái Sơn Nam đánh bại Bank of Beirut 6-5 để vào chung kết

Trước khi có tấm vé vào chung kết giải đấu năm nay, Thái Sơn Nam đã 2 lần lỡ hẹn với nó vào các năm 2015 và 2017. Trong đó năm 2015 vô cùng đáng tiếc, bởi đội bóng của bầu Tú để thua Naft Al-Wasat của Iraq 1-2 trên chấm luân lưu (sau khi hòa 3-3). Còn năm 2017, Thái Sơn Nam thua đội sau đó vô địch là Chonburi 0-6. Trong cả hai lần dừng bước ở bán kết, Thái Sơn Nam đều giành hạng Ba chung cuộc.

Thai Son Nam

Thái Sơn Nam đã là CLB futsal hàng đầu châu Á. 

Với việc lọt vào chung kết, chắc chắn Thái Sơn Nam sẽ nằm trong top 6 CLB có thành tích tốt nhất lịch sử giải đấu. Và nếu giành chức vô địch, đại diện của Việt Nam sẽ sánh ngang với Giti Pasand Isfahan của Iran (1 lần vô địch, 2 lần hạng Ba) và chỉ đứng sau Nagoya Oceans của Nhật Bản (3 lần vô địch), Chonburi Bluewave của Thái Lan (2 lần vô địch, 1 lần Á quân).

Nói thế để khẳng định lại, Thái Sơn Nam đã là CLB futsal hàng đầu châu lục chứ không còn "vươn tầm châu lục" nữa!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn