Thai League đá xuyên AFF Cup, Văn Lâm có thể bị giảm nửa lương

Hậu trườngThứ Ba, 14/04/2020 19:24:01 +07:00
(VTC News) -

Thai League được tổ chức từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, trong khi các CLB Thái Lan sẽ đàm phán với cầu thủ để giảm 50% mức lương.

Cuộc họp giữa đại diện các CLB Thai League và Thai League 2 vừa mở ra hướng đi mới cho giải VĐQG Thái Lan. Qua đó, Thai League sẽ được tổ chức từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, tuyến thời gian tương tự với nhiều giải VĐQG châu Âu.

Do tổ chức từ năm 2020 sang năm 2021, Thai League sẽ diễn ra cùng thời điểm AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang cân nhắc phương án có thể rút đội tuyển khỏi AFF Cup, hoặc cử đội U23 đi đá.

Thai League đá xuyên AFF Cup, Văn Lâm có thể bị giảm nửa lương - 1

Văn Lâm và Muangthong United nghỉ đá tới tháng 9. 

AFF Cup 2020 diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 và không nằm trong thời gian tổ chức loạt trận quốc tế của FIFA nên các CLB Thai League có quyền từ chối nhả người. Do đó, HLV Akira Nishino có thể không tập hợp được lực lượng tốt nhất, chưa kể các ngôi sao như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan, Thitipan Puangchan đang chơi ở Nhật Bản mà các CLB J-League vẫn chưa thống nhất thời gian tổ chức giải khi dịch bệnh được khống chế. 

Một nội dung nữa được các CLB Thái Lan thống nhất sau cuộc họp là giảm lương cầu thủ. Các đội thuộc Thai League cần đàm phán với cầu thủ để giảm 50% lương, qua đó có thêm ngân quỹ duy trì hoạt động. Văn Lâm có thể sẽ bị giảm nửa lương nếu thỏa thuận giữa CLB Muangthong United và cầu thủ được thông qua.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn