Thái Lan vs Việt Nam: Kẻ 'nóng mặt', người không biết sợ!

Thể thaoThứ Tư, 05/06/2019 09:34:00 +07:00

Không có gì phải nghi ngờ, trận cầu Thái Lan vs Việt Nam chính là “Siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á.

Thứ nhất, Việt Nam đang là đội bóng có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á (98 thế giới) còn Thái Lan đứng thứ 2 (114 thế giới). Thứ 2, Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á còn Thái Lan là đội bóng vô địch Đông Nam Á nhiều nhất. Thứ 3, duyên nợ quá khứ luôn khiến những cuộc chạm trán giữa Thái Lan vs Việt Nam lúc nào cũng căng như trận “chung kết”, bất kể tính chất thực của trận đấu.

Người Thái “nóng mặt”

3 năm qua người Thái nhìn thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ. bóng đá Việt Nam dự vòng chung kết U20 World Cup 2017, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vào tới bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Những thành tích này khiến người Thái “nóng mặt” và tự thấy vị thế của mình đã bị đánh chiếm. Dù vậy, họ không phục!

Ngay cả hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2018 của Việt Nam, người Thái cũng không phục, bởi chỉ 1 lý do duy nhất: Việt Nam không chạm trán Thái Lan.

Thế nên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết mời bằng được Việt Nam tham dự King’s Cup lần thứ 47 với không dưới 3 lần gửi lời trọng thị tới VFF. Và khi Việt Nam nhận lời, FAT cũng thay luôn cả thể thức phân cặp theo thứ hạng FIFA vốn được sử dụng nhiều năm qua bằng hình thức bốc thăm. Sự thay đổi này không ngoài mục đích để Việt Nam chắc chắn chạm trán Thái Lan.

hlv thai lan sirisak

HLV Sirisak Yodyardthai nhiều lần nhắc tới việc khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

Ngày HLV Sirisak Yodyardthai của Thái Lan biết chắc chắn ông và các học trò sẽ đụng độ Việt Nam ở King’s Cup 2019, ông đã phát biểu rằng: “Tôi đánh giá cao những thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Đó chính là động lực lớn để các cầu thủ Thái Lan có khát vọng giành chiến thắng và để chứng tỏ ai mới thực sự là số 1 Đông Nam Á”.

Để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á, HLV Sirisak Yodyardthai đã triệu tập 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin (Sapporo Consadole), Theerathon Bunmathan (Yokohama D.Marinos), Thitiphan Puangchan (Oita Trinita) và thủ thành đang bắt bóng ở Bỉ - Kawin Thamsatchannan về dự giải. Chỉ tiếc là trước ngày hội quân, Chanathip Songkrasin không thể về nước vì chấn thương.

Ông cũng gạt bỏ lời đề nghị không triệu tập cầu thủ từ Muangthong United để gọi Adisorn Promrak, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda. Ông tin kinh nghiệm của những cầu thủ này sẽ giúp ích cho đội tuyển dù ở Muangthong United họ đang có phong độ rất tệ.

Tóm lại, người Thái chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy quyết tâm cho trận cầu khẳng định “vị thế số 1 Đông Nam Á” tối nay.

Việt Nam chẳng có gì phải sợ!

Sân Chang Arena, nơi diễn ra trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam chính là sân đấu mà cách đây hơn 2 năm, ông Park Hang Seo trong giải đấu đầu tiên (giải giao hữu M-150) dẫn dắt U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo đến chỉ sau 1 tháng U22 Việt Nam thua tan nát U22 Thái Lan ở SEA Games 29.

Sau này khi kể lại, ông Park khẳng định, chính chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở Chang Arena giúp các cầu thủ Việt Nam tin tưởng hoàn toàn ở ông. Và đó là cơ sở quan trọng để U23 Việt Nam đi tới trận chung kết U23 châu Á 2018.

u23 Viet nam

 Công Phượng lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan trên sân Chang Arena cách đây hơn 2 năm.

Chưa hết, chiến thắng trước người Thái ở Chang Arena còn bắt đầu quá trình “tẩy não” nỗi sợ Thái Lan ở các cầu thủ Việt Nam. Và đến ngày 26/3/2019, khi U23 Việt Nam vùi dập U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020, ông Park đã tự tin nói thế này: “Từ khi đến Việt Nam, tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia đấu với Thái Lan, nhưng đội U22 và đội U23 thì chúng tôi toàn thắng cả hai lần. Từ nay trở đi Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa. Dù tôi biết đội tuyển này được họ chuẩn bị suốt một năm qua, còn chúng ta tập trung chưa được một tháng”.

Hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận Thái Lan vs Việt Nam ở King’s Cup 2019, ông thầy người Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng ta không đánh giá thấp Thái Lan nhưng phải đặt lại câu hỏi là tại sao phải sợ Thái Lan? Đối thủ nào thì tôi cũng luôn nhắc các cầu thủ rằng không có gì phải sợ cả, cứ chơi theo lối chơi của minh. Kể cả gặp đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng phải thi đấu với tinh thần không sợ gì cả. Tôi và các cầu thủ chẳng sợ đối thủ nào!”

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn