Thái Lan triển khai 'hộp cát vùng an toàn' đưa trẻ trở lại trường học

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 07/09/2021 17:01:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Giáo dục Thái Lan đang phát động chương trình "hộp cát vùng an toàn trong trường học" để mở cửa trở lại 68 trường học.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục Thái Lan Kesthip Supawanich, cho biết các trường trong chương trình đáp ứng 3 điều kiện: trường nội trú, việc đi học trở lại là tự nguyện và phải sẵn sàng chuẩn bị cho các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. 

Các trường phải xin ý kiến phụ huynh, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của địa phương và báo cáo tình hình với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Thái Lan thông qua các ứng dụng MOECOVID và Thai Stop Covid Plus.

Thái Lan triển khai 'hộp cát vùng an toàn' đưa trẻ trở lại trường học - 1

68 trường học nằm trong chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục Thái Lan. (Ảnh: NYt)

"Khi giáo viên và học sinh trên 12 tuổi được tiêm chủng, việc giảng dạy sẽ bao gồm các phương pháp kết hợp, cả trực tuyến và tại chỗ", bà Kesthip cho hay. 

Quan chức Bộ Giáo dục Thái Lan nhấn mạnh việc tiêm chủng cho học sinh phải được chứng minh là an toàn. Bộ Y tế Thái Lan trước đó cho biết sẽ lập kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ. Cũng theo bà Kesthip, việc chích ngừa cho học sinh cũng sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện và quyết định của các phụ huynh.

"Nếu tất cả các trung tâm tiêm chủng đã sẵn sàng và mọi người tin tưởng vào vaccine, trường học có thể mở cửa trở lại vào học kỳ 2. Ngược lại, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục chương trình 'hộp cát vùng an toàn trong trường học'", bà Kesthip nói thêm.  

Diệu Hoa(Nguồn: Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp