Thái Lan treo thưởng 18 tỷ cho thầy trò Kiatisak

Thể thaoThứ Tư, 11/11/2015 08:00:00 +07:00

Kiatisak và các học trò sẽ nhận một khoảng tiền thưởng rất lớn nếu giành vé và vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

(VTC News) – Kiatisak và các học trò sẽ nhận một khoảng tiền thưởng rất lớn nếu giành vé và vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.


Tối mai (12/11) thầy trò HLV Kiatisak sẽ có trận đấu tiếp theo ở bảng F, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Nếu đánh bại Đài Loan, cánh cửa đi tiếp của Thái Lan là rất lớn.

Trước giờ đấu, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawut Thongsringarm đã đến thăm toàn đội tại sân Rajamangala và cho biết, Thái Lan chỉ còn cách vòng loại cuối cùng 180 phút và  FAT đã sẵn sàng thưởng lớn cho thầy trò HLV Kiatisak nếu họ giành quyền đi tiếp.
Thầy trò HLV Kiatisak sẽ được thưởng lớn nếu tái hiện kỳ tích năm 2002
Cụ thể, mức thưởng này là 30 triệu bath (tương đương khoảng 18 tỷ). Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn nhận thêm một chiếc đồng hồ trị giá 40.000 bath (tương đương với 25 triệu đồng).

Đây là mức thưởng mà Chủ tịch FAT Worawi Makudi đã đưa ra trước khi ông bị FIFA đình chỉ hoạt động 90 ngày để phục vụ công tác điều tra vì bị nghi ngờ đã có những vi phạm quy tắc ứng xử khi còn là thành viên của Ủy ban Điều hành FIFA.

Thái Lan hiện đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với 10 điểm sau 4 trận đấu. Họ xếp trên Iraq (5 điểm, 3 trận), Việt Nam (4 điểm, 4 trận) và Đài Loan (0 điểm, 4 trận). 

Theo thể thức, 12 đội dẫn đầu và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đồng thời giành vé dự Asian Cup 2019. Đội bóng xứ Chùa Vàng đang có cơ hội rất lớn để đạt được mục đích. Chỉ cần thắng Đài Loan họ sẽ rộng cửa đi tiếp. Ở trận lượt đi trên sân khách, đội bóng của Kiatisak đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Teerasil Dangda.

Trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan từng 1 lần lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á là vào năm 2002.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn