Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử, người đi bầu dự kiến cao kỷ lục

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/05/2023 10:15:00 +07:00

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 14/5 tại Thái Lan dự kiến có số cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. Hơn 90% số cử tri đăng ký bầu cử sớm đã đi bỏ phiếu hôm 7/5.

Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử, người đi bầu dự kiến cao kỷ lục - 1

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm ở Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Hơn 50 triệu cử tri Thái Lan có quyền bỏ phiếu và Ủy ban Bầu cử Quốc gia dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu là 80%, theo Bloomberg. Đây là con số cao kỷ lục kể từ 1946.

Số người đăng ký bỏ phiếu sớm là 2,3 triệu người. Chỉ riêng trong ngày 7/5, hơn 90% số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm đã tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra trong ngày hôm nay, 14/5. Cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để lựa chọn 500 thành viên của hạ viện từ danh sách 6.600 ứng cử viên.

Pheu Thai, đảng có liên hệ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cùng Move Forwar, đảng được thanh niên và dân thành thị ủng hộ, được dự báo giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử.

Hai đảng này, cùng nhiều đảng phái khác, kêu gọi thay đổi hệ thống chính trị, bao gồm cải tổ quân đội và sửa đổi hiến pháp.

Tuy vậy, chiến thắng áp đảo dành cho Pheu Thai và Move Forward không bảo đảm cho bất cứ thay đổi nào tại Thái Lan.

Theo hiến pháp, thượng viện Thái Lan với 250 thành viên không thông qua bầu cử, do quân đội chỉ định, có quyền cùng 500 thành viên hạ viện bỏ phiếu lựa chọn thủ tướng. Điều này đồng nghĩa phe đối lập sẽ cần thắng 376 ghế để bảo đảm lựa chọn được thủ tướng mới.

(Nguồn: Zing News/Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn