Thái Lan phấn đấu số HCV gấp rưỡi Việt Nam ở SEA Games 27

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2013 02:07:00 +07:00

(VTC News) - Đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với số lượng HCV áp đảo so với các đoàn còn lại, Thái Lan tự tin hướng tới kỷ lục ở SEA Games 27

(VTC News) - Đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với số lượng HCV áp đảo so với các đoàn còn lại, Thái Lan tự tin hướng tới kỷ lục ở SEA Games 27.


Sau gần 9 ngày tranh tài ở SEA Games 27, Thái Lan đã vượt qua đoàn chủ nhà Myanmar để đứng đầu bảng tổng sắp với 82 HCV, hơn đoàn xếp thứ hai hiện tại là Myanmar và Việt Nam tới 17 HCV.
Thái Lan rất mạnh ở những môn thi Olympic 

Thành tích khủng khiếp ấy khiến người Thái tự tin hướng đến kỷ lục ở SEA Games 27. So với chỉ tiêu 100 HCV mà đoàn chủ nhà Myanmar, đất nước chùa vàng thậm chí còn đặt chỉ tiêu cao hơn: 110 HCV - con số gấp rưỡi những gì mà Đoàn thể thao Việt Nam đặt ra (70 HCV).
Tờ Bangkok Post dẫn lời Trưởng đoàn Thái Lan, Thana Chaiprasit:"Chúng tôi có khả năng giành được 110 HCV. Chúng tôi đã thất bại trong việc giành vàng ở một số môn, nhưng về tổng thể, chúng tôi đã thi đấu tốt".
Lý giải thêm về nhận định của mình, ông Chaiprasit cho biết: "Đoàn chủ nhà Myanmar có khả năng giành HCV rất lớn ở những môn thể thao truyền thống của khu vực như kempo, hay vovinam. Còn ở những môn Olympic, các bạn hãy chờ xem Thái Lan sẽ làm được gì".
Một trong những VĐV thành công nhất của Thái Lan ở SEA Games này, có lẽ là VĐV điền kinh Neeranuch Klomdee. Pha nước rút thần tốc của chị trong ngày thi đấu 16/12 ở cự ly 4x100m đã là chiếc HCV thứ 8 tại SEA Games 27.
Ngày 16/12 cũng là một ngày vàng của thể thao Thái Lan trên đất Myanmar, khi họ giành được tới 24 HCV. Tuy nhiên, với việc SEA Games 27 chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, khả năng đất nước chùa vàng đạt tới hơn 100 HCV là khá khó khăn.
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn