Thái Lan khủng hoảng, chịu áp lực quá lớn vì ngôi số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 05/06/2019 22:22:00 +07:00

Thất bại trước Việt Nam phô bày hết những điểm yếu của Thái Lan trong thời kỳ chuyển giao đầy khó khăn và hỗn mang sau thời HLV Kiatisak.

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan theo cách ngọt ngào nhất có thể: chơi giằng co trong 90 phút và ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng do công của "lão tướng" Anh Đức. Ở tình huống đánh đầu không quá nguy hiểm, thủ môn Kawin Thamsatchanan đã lúng túng đẩy bóng thẳng về lưới nhà, biếu không cho tuyển Việt Nam tấm vé lọt vào chung kết gặp Curacao. 

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, trận thua hôm nay đã cho thấy rõ bộ mặt của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Sirisak Yodyardthai. 

Video: Việt Nam 1-0 Thái Lan

 

"Việt Nam và Thái Lan bước vào trận đấu với phong độ không phải cao nhất, nhưng chúng ta không chịu áp lực và chơi thoải mái hơn nhiều. Ngược lại, Thái Lan chịu sức ép quá lớn, luôn bị áp lực phải đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Đội chủ nhà chơi rất căng thẳng, thiếu bình tĩnh, mắc sai lầm nhiều và liên tục mất nhịp trong lối chơi. 

Kết quả này phản ánh đúng trình độ hai đội. Thái Lan đang trong giai đoạn thay đổi HLV, lãnh đạo liên đoàn dẫn đến khủng hoảng lối chơi, không có đường hướng rõ nét, không đá sức mạnh được, cũng không đá kỹ thuật, khéo léo được.

Dưới thời Kiatisak, Thái Lan chơi bóng ngắn nhuyễn và rất khéo, song Thái Lan hiện đại không trình diễn được lối chơi này. Đội bóng của Sirisak chơi không hiệu quả dù lấn lướt ở nhiều thời điểm, nhưng sự vội vàng khiến các cầu thủ mất bóng quá nhiều".

Vietnam vs Thailand 9 12

Tuyển Việt Nam có chiến thắng kịch tính. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn trình diễn sự chắc chắn và quả cảm thường thấy, đặc biệt trong khâu phòng ngự. "Tuyển Việt Nam vẫn kiên cường, phối hợp liên kết tốt. Đội tuyển vẫn thiếu đi một trung phong có sức mạnh, sức bật tốt, di chuyển nhiều. Pha đánh đầu của Anh Đức không quá hiểm, còn thủ môn Kawin mắc lỗi trầm trọng. Dẫu sao, bóng đá luôn cần có sự may mắn", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Chuyên gia bóng đá kỳ cựu cũng chia sẻ về bí quyết giúp HLV Park Hang Seo lật ngược thế cục trong khoảng 20 phút cuối - thời điểm Thái Lan gây sức ép khủng khiếp.

Vietnam vs Thailand 7

Thái Lan (áo vàng) có nhiều thời điểm mất bình tĩnh. (Ảnh: Ngọc Anh) 

"Tiền vệ phòng ngự giảm sút thể lực, HLV Park Hang Seo lập tức chuyển về đá 4-4-2 để chống chịu áp lực. Sự có mặt của Công Phượng, Hồng Duy giúp Việt Nam tạo thế phản công, đồng thời phòng ngự tốt hơn.

Trận này, đội bóng của thầy Park đá rất tỉnh táo, không bị cuốn vào lối chơi, không bị sức ép về ngôi số 1 Đông Nam Á, do đó thể hiện được sự tinh tế, quyết liệt cần thiết, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Tuyến hậu vệ đã chơi tốt để tạo nền tảng cho tuyến trên, trong trận đấu mà nhiều cầu thủ tấn công đá dưới sức", chuyên gia Phan Anh Tú kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn