Thái Lan không có ca chết do COVID-19 trong ngày, Singapore nới lỏng hạn chế

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/05/2020 13:38:58 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan không ghi nhận ca thiệt mạng do virus corona chủng mới trong ngày, trong khi Singapore bắt đầu nới lỏng hạn chế.

Thái Lan không có ca chết do COVID-19 trong ngày

Hôm 2/5, Thái Lan ghi nhận 6 người nhiễm virus corona chủng mới và không có trường hợp thiệt mạng. Hiện tổng số ca nhiễm virus ở nước này là 2.966.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới hàng ngày ở Thái Lan đều dưới 10 trong 6 ngày liên tiếp. Do đó, Chính phủ Thái Lan quyết định cho phép một số doanh nghiệp và công viên công cộng mở cửa trở lại vào ngày 3/5.

Thái Lan không có ca chết do COVID-19 trong ngày, Singapore nới lỏng hạn chế - 1

 Thái Lan ghi nhận 6 người nhiễm virus corona chủng mới và không có trường hợp thiệt mạng hôm 2/5. (Ảnh: Reuters)

Theo phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 của Thái Lan Taweesin Wisanuyothin, 3 trong số các trường hợp nhiễm bệnh mới đã được ghi nhận trên hòn đảo nghỉ mát phía Nam Phuket.

Phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 cũng cho biết, trong khi hơn một nửa trong tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Thái Lan chủ yếu ở Bangkok thì Phuket có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất cả nước.

Theo số liệu chính thức được Thái Lan công bố, kể từ khi Thái Lan lần đầu tiên phát hiện ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên vào tháng 1, đến nay nước này có tổng cộng 54 người chết, 2.732 ca đã hồi phục và 180 người đang phải nằm viện.

Singapore nới lỏng hạn chế trong vài tuần tới

Giới chức Singapore hôm 2/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây nhiễm virus corona chủng mới trong vài tuần tới, trong đó các địa phương sẽ thực hiện những bước đầu tiên để mở cửa nền kinh tế.

Các hoạt động như kinh doanh tại nhà, dịch vụ giặt là và cắt tóc sẽ được phép hoạt động từ ngày 12/5. Một số học sinh sẽ được phép quay lại trường theo các nhóm nhỏ từ ngày 19/5.

Một số cơ sở làm việc sẽ được phép mở lại dần, trong đó sẽ xem xét trên khía cạnh tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế, giá trị chuỗi cung ứng và khả năng giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.

“Chúng tôi đang chuẩn bị nối lại dần dần các hoạt động kinh tế và cộng đồng sau khi kết thúc thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế vào ngày 1/6”, Bộ Y tế Singapore cho biết.

Thái Lan không có ca chết do COVID-19 trong ngày, Singapore nới lỏng hạn chế - 2

Singapore sẽ bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây nhiễm virus corona chủng mới. (Ảnh: Reuters)

Singapore là một trong những quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất ở châu Á, chủ yếu là do dịch bệnh bùng phát tại các khu ở của công nhân nhập cư. 

Chính phủ Singapore cho biết các biện pháp kiểm soát vẫn có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình, khuyến cáo mọi người nên tiếp tục ở nhà và không gặp nhau theo nhóm.

“Ngay cả khi chúng ta giảm và điều chỉnh một số biện pháp hạn chế, đây không phải là lúc để chủ quan và mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19”, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống virus của Singapore, cho hay.

Singapore đã ghi nhận 932 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới vào hôm 1/5, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 17.101, trong đó có 16 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn