Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ chối cùng Việt Nam xin đăng cai Asian Cup 2027

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 14/04/2020 09:31:29 +07:00

Đề xuất của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã không được các liên đoàn khác trong khu vực hưởng ứng.

LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây vừa thông báo dời kỳ hạn đăng ký chạy đua đăng cai Asian Cup 2027 xuống ngày 30/6. Như vậy, VFF có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ tham dự.

Ý tưởng của Việt Nam là muốn mời một số quốc gia Đông Nam Á cùng đăng cai sự kiện này, tương tự như giải đấu năm 2007. Asian Cup có tới 24 đội tham dự, chính vì thế yêu cầu về số lượng và chất lượng sân bãi cũng như cơ sở vật chất là rất lớn.

Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ chối cùng Việt Nam xin đăng cai Asian Cup 2027 - 1

Việt Nam sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn đáp ứng được cơ sở vật chất cho Asian Cup

Tuy nhiên, 3 liên đoàn từng cùng đăng cai với Việt Nam trước đây là Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều đã từ chối ý tưởng trên. Cả 3 đều đang theo đuổi kế hoạch tự mình ứng cử và tự tin với năng lực tổ chức.

So với Việt Nam, 3 quốc gia trên có nhiều kinh nghiệm đăng cai các sự kiện thể thao lớn hơn. Indonesia là chủ nhà Asiad 2018 và gần đây được tin tưởng trao quyền tổ chức hàng loạt giải đấu châu lục. Thái Lan thậm chí đã đăng cai Asiad 4 lần và vừa làm chủ nhà VCK U23 châu Á 2020. Còn Malaysia từng tổ chức U20 World Cup 1997, giải đấu cũng có 24 đội.

Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021. Đây là cơ sở để VFF dự tính chạy đua cho suất chủ nhà Asian Cup 2027. Dù vậy, mọi thứ không dễ dàng bởi yêu cầu của SEA Games và Asian Cup là rất khác nhau.

 Một con số so sánh vừa được Asean Football đưa ra gần đây, Việt Nam chỉ có 27 SVĐ 10.000 chỗ ngồi trở lên, trong khi đó con số của Thái Lan, Malaysia và Indonesia lần lượt là 36, 38 và 111 sân.

Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ chối cùng Việt Nam xin đăng cai Asian Cup 2027 - 2

Số lượng SVĐ 10.000 chỗ ngồi trở lên tại Đông Nam Á.

(Nguồn: Tổ Quốc)
Bình luận
vtcnews.vn