Thái Lan dùng 1 tiền đạo nghênh chiến, tuyển Việt Nam không thể xem thường

Thể thaoThứ Hai, 02/09/2019 07:35:00 +07:00

Sức tấn công của đội tuyển Thái Lan vẫn rất đáng gờm dù trên giấy tờ họ chỉ có một tiền đạo trong danh sách 23 cầu thủ.

HLV Akira Nishino khiến người hâm mộ và truyền thông Thái Lan sửng sốt khi chỉ triệu tập 2 tiền đạo trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam.

Hôm qua (1/9), nhà cầm quân người Nhật Bản lại đưa ra thêm một quyết định táo bạo nữa khi giảm nhân sự ở vị trí trung phong xuống chỉ còn 1 người. 

Tuyển thủ U23 Thái Lan Supachai Jaided là trung phong duy nhất của đội tuyển Thái Lan trong danh sách 23 cầu thủ nghênh chiến nhà đương kim vô địch Đông Nam Á - tuyển Việt Nam.

Chân sút của Buriram United chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 23 lần ra sân ở Thai League mùa này (14 trận đá chính), một con số quá nghèo nàn.

viet nam thai lan (12)

Supachai Jaided (áo vàng) là trung phong duy nhất của tuyển Thái Lan.

Chỉ mới ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Thái Lan được 2 tháng, HLV Nishino có quá ít thời gian để trinh sát toàn bộ 16 CLB Thai League mà săn tìm tiền đạo ưng ý. Nhưng ngay cả các trợ lý của ông cũng chẳng thể tư vấn được nhiều phương án khi các đội bóng xứ chùa vàng đều dựa cả vào ngoại binh. Trong số 20 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Thai League hiện tại chỉ có đúng 1 người Thái Lan đứng ở vị trí thứ 17.

Đội tuyển Thái Lan đang khủng hoảng ở vị trí tiền đạo, nhưng tuyển Việt Nam chắc chắn không thể xem thường hàng công của đối thủ. Việc HLV Nishino chỉ đăng ký 1 trung phong là ít trên giấy tờ nhưng có thể là đủ cho những toan tính của ông cho riêng 1 trận đấu.

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng không bất ngờ khi biết đối thủ chỉ triệu tập 2 tiền đạo ban đầu. HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn giải thích hộ người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "HLV Nishino rất hay sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Ông ấy rất chú trọng việc dùng tiền vệ "đè" đối phương, gây áp lực cho đối phương".

Với sơ đồ 4-2-3-1, HLV Nishino chỉ cần 1 trung phong là đủ và đó không nhất thiết phải là một chân sút đẳng cấp cỡ Teerasil Dangda. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Supachai Jaided, nếu anh này được ra sân, chưa chắc là ghi bàn. Anh có thể sắm vai một tiền đạo hỗ trợ (theo kiểu Olivier Giroud chẳng hạn).

THITIPHAN (2)

Khi đó, mối đe dọa của hàng công tuyển Thái Lan đối với Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ là các tiền đạo cánh, tiền vệ công. Chanathip Songkrasin, 4 bàn và 6 kiến tạo cho Consadole Sapporo ở J-League mùa này, đương nhiên là mũi tấn công nguy hiểm nhất. Bên cạnh đó tuyển Thái Lan còn có Supachok Sarachart, Ekanit Punya hay Bordin Phala, những cầu thủ Thái Lan ghi bàn nhiều nhất ở Thai League dù không phải tiền đạo.

Có thể nói rằng con số 1 tiền đạo trong danh sách của tuyển Thái Lan chẳng có ý nghĩa gì đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Thử thách dành cho hàng thủ tuyển Việt Nam không ít hơn so với trận đấu ở King's Cup, thậm chí còn khó khăn hơn bởi vấn đề ở vị trí hậu vệ biên. HLV Park Hang Seo có thể không sử dụng được "đôi cánh" tốt nhất, hoặc nếu được thì cũng không ở trạng thái sung sức nhất.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn