'Thái Lan có ba đội hình đủ sức vô địch Futsal Đông Nam Á'

Thể thaoThứ Tư, 25/10/2017 18:23:00 +07:00

HLV Miguel Rodrigo của tuyển Futsal Việt Nam khẳng định, Thái Lan có 3 đội hình đủ sức vô địch Đông Nam Á.

Ngày 25/10, đã diễn ra buổi họp báo trao đổi thông tin trước giải Futsal Đông Nam Á 2017. Trong buổi họp báo này, HLV Miguel Rodrigo của tuyển Futsal Việt Nam khẳng định, Thái Lan vẫn là đối thủ rất đáng gờm tại giải dù họ mang tới Việt Nam đội hình không phải là mạnh nhất.

“Tôi đã từng làm việc ở Thái Lan và tôi biết họ hiện sở hữu đến ba đội hình có đủ sức vô địch futsal Đông Nam Á. Vì thế, không thể đánh giá thấp Thái Lan dù họ không mang đến giải một số trụ cột", ông HLV Miguel Rodrigo nói.

0C5A2464

Các HLV dự buổi họp báo sáng 25/10. (Ảnh: football-tribe) 

Cũng theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Ngoài Thái Lan, Futsal Đông Nam Á hiện tại cũng đang có sự phát triển đồng đều và tính cạnh tranh ngày càng cao. Các đối thủ như Indonesia, Malaysia, Myanmar không hề yếu nên không thể xem thường họ.

Nói về cơ hội vô địch của tuyển Futsal Việt Nam, HLV Rodrigo cho biết: “Việt Nam là chủ nhà, đương nhiên tuyển Việt Nam muốn vô địch. Nhưng để làm được điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tôi chưa thể nói trước được. Trước mắt, mục tiêu của toàn đội là vào bán kết, giành vé dự giải Futsal châu Á 2018 ở Đài Bắc Trung Hoa.”

20171023_164254-1-1645586

 Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM nơi diễn ra giải đấu.

Giải Futsal Đông Nam Á 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai (26/10) tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Tham dự Giải năm nay có tổng cộng 9 đội tuyển và được chia vào 2 bảng. Bảng A gồm có Việt Nam, Myanmar, Brunei, Philippines và Indonesia. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Lào và Timor Leste.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Đông Quang
Bình luận
vtcnews.vn