Thái Lan chưa đổi vận dù có HLV từng dự World Cup

Thể thaoThứ Tư, 14/06/2017 07:13:00 +07:00

Bàn thua ở thời gian đá bù giờ trong trận đấu với UAE khiến đội tuyển Thái Lan bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tay tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trận đấu với UAE là lần đầu tiên đội tuyển Thái Lan thi đấu trên sân nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Milovan Rajevac, người từng đưa Ghana đến vòng chung kết World Cup 2010. Tuy vậy đội đương kim vô địch AFF Cup đã chính thức vỡ mộng World Cup sau thất bại trước Nhật Bản cách đây 3 tháng.

Trước một đối thủ mạnh hơn, Thái Lan chỉ có thể chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ từ những pha phản công bằng bóng dài. UAE áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng chính đội chủ nhà mới là những người mở tỉ số.

Phút 69, Mongkol Totsakrai tận dụng sai lầm của thủ môn đội khách để dứt điểm vào lưới trống, đưa Thái Lan vượt lên.

DCNLlehUAAAmqNr

 HLV Rajevac chưa có chiến thắng nào sau hai trận đầu tiên dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Đội bóng của HLV Rajevac đã rất nỗ lực bảo toàn tỉ số và tiến rất gần đến chiến thắng đầu tay tại vòng loại thứ ba. Tuy nhiên Thái Lan đã không thể đạt được mục tiêu này khi để Ali Mabkhout ghi bàn gỡ hòa cho UAE ở thời gian đá bù giờ.

Chung cuộc, Thái Lan hòa UAE với tỉ số 1-1 và chưa có chiến thắng nào sau hai trận đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV Rajevac. Kết quả này cũng khiến cơ hội giành vé dự World Cup của UAE trở nên rất mong manh khi đội bóng Tây Á còn kém đối thủ xếp trên tới 6 điểm, mà vòng loại thứ ba chỉ còn lại hai lượt trận.

Clip: Thái Lan 1-1 UAE

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn