Thái Lan: Bán suất tiêm chủng, 11 người đối mặt án tù

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 31/07/2021 18:31:22 +07:00
(VTC News) -

11 người, trong đó có cả quan chức y tế Thái Lan bị buộc tội đột nhập vào hệ thống đặt chỗ tiêm chủng tại trung tâm Bang Sue Grand Station và bán suất tiêm phòng.

Mingkwan Wichaidit - người điều hành trung tâm tiêm chủng Bang Sue Grand Station - cho biết vụ việc bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng nhận thấy hơn 2.000 tài khoản đáng ngờ trong các đơn đặt chỗ trên hệ thống. 

Sau đó, họ để 300 trong tổng số 2.000 tài khoản này tới các cuộc hẹn tiêm vaccine nhằm phục vụ công tác điều tra.

Thái Lan: Bán suất tiêm chủng, 11 người đối mặt án tù - 1

Các suất tiêm được bán với giá 400 đến 1.200 baht. (Ảnh: BKP)

Từ đó, cảnh sát phát hiện 11 người nhập vào hệ thống đặt chỗ của Bang Sue Grand Station, thay đổi thông tin và bán các suất tiêm chủng ra ngoài với giá 400 đến 1.200 baht (khoảng 300.000 - 900.000 đồng)/suất. 

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob cho biết những người này sẽ phải đối mặt với án tù 3-10 năm nếu bị kết tội.

"Các nghi phạm bị cáo buộc xâm nhập vào hệ thống thông qua nhà điều hành mạng di dộng được kết nối với hệ thống", ông Saksayam nói, tiết lộ mỗi ngày nhóm này bán khoảng 1.500 suất tiêm chủng ra ngoài.

Sau vụ việc này, Thái Lan sẽ thành lập một ban điều tra để phát hiện các thông tin đáng ngờ trên hệ thống đặt lịch tiêm chủng.

Quốc gia Đông Nam Á đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân vào cuối năm nay. Nhưng tới hiện tại, Thái Lan mới chỉ tiêm đủ 2 liều vaccine cho 5,6% dân số (66 triệu người).

Song Hy(Nguồn: Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn