Thái Lan: Ấn nút “like” là phạm tội khi quân

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 26/11/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Anudith Nakornthap của Thái Lan cảnh báo người dùng Facebook không nhấn nút “like” trên bài viết xúc phạm Hoàng gia.

(VTC News) – Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Anudith Nakornthap của Thái Lan cảnh báo người dùng Facebook không nhấn nút “like” trên bài viết xúc phạm đến Hoàng gia.

Lời cảnh báo được đưa ra 2 ngày sau khi một toà án hình sự Thái Lan kết án Amphon Tangnoppaku (61 tuổi) 4 tội danh, tổng hợp hình phạt 20 năm tù giam về việc gửi tin nhắn, được cho là xúc phạm đến hoàng hậu Thái Lan.

Tại Thái Lan, người dân vô cùng kính trọng Hoàng tộc - ảnh: Getty Images

Tờ Guardian của Anh cho hay, ông Anudith Nakornthap cảnh báo người dùng Facebook rằng nếu họ không xoá các bài viết hoặc hoàn tác lại nút “like – thích” trên Facebook có nội dung ủng hộ Amphon Tangnoppaku, họ có thể phạm vào tội gián tiếp phân phối những nội dung không phù hợp.

Tòa án đã khẳng định Amphon gửi tin nhắn văn bản có nội dung xúc phạm hoàng gia tới thư ký riêng của thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Amphon phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng ông không quen với chức năng nhắn tin trên điện thoại di động và không biết người nhận tin nhắn là ai.

Thái Lan có một luật đặc biệt gọi là luật “Khi quân” được coi là kì lạ nhất trong thế giới hiện đại, những người kết tội xúc phạm tới Hoàng Gia có thể phải chịu những án phạt vô cùng nặng nề.

Trước khi bị bắt, Amphon sống với vợ, con dâu và ba đứa cháu trong một căn phòng thuê ở tỉnh Samut Prakan (ngoại ô Bangkok - Thái Lan).

Người đàn ông bị kết tội này trước đó đã về hưu và đã nhận được 3.000 bạt trợ cấp hàng tháng từ con của mình, ông bị ung thư vòm họng và buộc phải đến bệnh viện thường xuyên từ năm 2007.

Bảo Anh


Bình luận
vtcnews.vn