Thái độ đối lập của hàng xóm ông Trump ở 'Cung điện mùa đông' Mar-a-Lago

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/12/2020 14:08:24 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump có thể sớm rời khỏi Washington, nhưng với những người ủng hộ trung thành Trump ở miền nam Florida, ông vẫn là một anh hùng.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang có mặt ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), trải qua kỳ nghỉ dưỡng cuối cùng của ông tại đây trên cương vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Nhưng một số hàng xóm của Trump lại thấy bất tiện về sự xuất hiện ở ông tại nơi được ví là "Nhà Trắng mùa đông". Họ phàn nàn về việc cấm đường và giao thông liên quan tới an ninh.

Nhiều người khác tỏ ra bực bội khi Tổng thống "án binh bất động" ở Mar-a-Lago, chẳng ngó ngàng gì dự luật cứu trợ mà hàng triệu người Mỹ đang đỏ mắt ngóng chờ. Mãi cho tới tối 27/12, mọi chuyện mới lắng xuống khi truyền thông Mỹ loan tin ông Trump đã ký vào dự luật

Chẳng bao lâu nữa, nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với các tranh chấp về Mar-a-Lago bởi những người hàng xóm của ông gửi đơn thư khẳng định ông Trump không có quyền hợp pháp để sống tại đây sau khi rời nhiệm sở. 

Thái độ đối lập của hàng xóm ông Trump ở 'Cung điện mùa đông' Mar-a-Lago - 1

Đoàn xe chở ông Trump tới câu lạc bộ golf ở West Palm Beach, Florida. (Ảnh: AP)

Nhưng cũng có những người vẫn duy trì thái độ ủng hộ "trước sau như một" với Tổng thống. Nhiều trong số họ chào đón nồng nhiệt Trump hôm 27/12 khi ông trở về sau chuyến chơi golf. 

"Chúng tôi quý mến ông ấy. Người dân địa phương hết sức tự hào khi nhìn thấy Tổng thống - người đàn ông quyền lực nhất thế giới đi xe quanh đây", thợ mộc Greg Mooney nói với AFP

Mooney và bạn bè thường tụ tập tại một địa điểm cố định ở Palm Beach bất cứ khi nào Tổng thống tới Florida nghỉ dưỡng. 

Tuần trước, họ nằm trong nhóm hàng trăm người xếp hàng trên đại lộ phía Nam, hò hét và vẫy cờ dọc theo tuyến đường tới khu nghỉ dưỡng của Trump. 

"Bốn năm nữa! Ngăn chặn hành vi trộm cắp", những người ủng hộ hô vang khi đoàn xe chở ông Trump đi qua. 

Mooney, 43 tuổi nói ông quan tâm về việc nhiệm kỳ của tổng thống sắp kết thúc hơn là gói cứu trợ. 

"Chúng tôi có thể gặp ông ấy mọi lúc", ông Mooney nói với ánh mắt hướng về Mar-a-Lago. 

Giống như nhiều người, Mooney tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dọn tới Mar-a-Lago sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng không ít người kịch liệt phản đối điều đó. 

Trong lá thư gửi giới chức Palm Beach, hàng xóm của ông Trump viện dẫn một thỏa thuận năm 1993 mà Trump ký kết với thành phố trước khi ông chuyển đổi khu đất lịch sử thành câu lạc bộ tư nhân. 

Theo thỏa thuận, các thành viên câu lạc bộ không được phép ở lại đây quá 21 ngày/năm và được cư trú quá bảy ngày liên tục. Trước khi thỏa thuận được ký kết, luật sư của Tổng thống khẳng định với giới chức địa phương rằng Trump sẽ không sống ở Mar-a-Lago.

Theo AFP, các tranh chấp có thể đặt ông Trump và tình thế khó xử trong việc lựa chọn nơi cư trú sau khi rời Nhà Trắng. 

Trong kỳ nghỉ cuối cùng trên cương vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ ở Mar-a-Lago, ông Trump vẫn tiếp tục đào sâu vào cáo buộc gian lận bầu cử và cáo buộc đảng Dân chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử. 

Một số người ủng hộ Trump như Mooney vẫn đang nuôi hy vọng Tổng thống có thể chứng minh các cáo buộc này để "lật kèo" và tiếp tục tại vị. 

Nhưng những người khác, như ông Roger Everedham đang đếm từng ngày ông Trump ra đi. 

Everedham - một người ủng hộ Tổng thống Biden sống gần Mar-a-Lago nói ông cảm thấy thất vọng vì sự ủng hộ Trump mù quáng trong khu vực. Everedham thấy khá phiền bởi những tiếng ồn ào mỗi khi đoàn xe của Tổng thống chạy qua. 

"Họ đến từ một nơi khác. Họ có tổ chức. Ai đó đang thông báo cho họ về lịch trình di chuyển của Trump", ông Everedham nói về đám đông.

Một người làm việc ở đại lộ phía Nam cho biết ông hiểu sự thất vọng của một số người về sự hiện diện của Tổng thống.

"Nhiều người không thích ông ấy. Họ thấy bất tiện nhiều năm qua vì những con đường bị chặn", người đàn ông giấu tên cho biết. 

Tại câu lạc bộ golf mà ông Trump ở Palm Beach, một phụ nữ bày tỏ sự không hài lòng với Tổng thống bằng cách giơ cao tấm biển: "Biden đã thắng, ông đã thua, hãy cố vượt qua điều đó!". 

Về phần mình, Mooney tuyên bố sẽ sát cánh ủng hộ ông Trump thời gian tới. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn