Thái Bình gỡ bom từ thời chống Mỹ

Tin nóngChủ Nhật, 06/11/2022 22:10:58 +07:00

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban CHQS huyện Kiến Xương trục vớt, di dời quả bom phá AN-M30 dài 70cm, nặng gần 50kg và 3 đầu đạn 105mm tại thị trấn Kiến Xương.

Sáng 6/11, Bộ đội công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương tổ chức trục vớt, di dời quả bom phá AN-M30 dài 70cm, nặng gần 50kg và 3 đầu đạn 105mm tại thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).

Thái Bình gỡ bom từ thời chống Mỹ - 1

Di dời, tập kết bom, đạn vào vị trí an toàn chờ hủy nổ.

Trước đó, vào ngày 15/10, trong quá trình thi công dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kiến Xương, Ban Quản lý dự án đã phát hiện vật nổ và báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi kiểm tra hiện trường, xác định số bom, đạn trên do không lực Hoa Kỳ thả xuống địa phương vào giai đoạn chiến tranh phá hoại miền Bắc. Vật nổ đang ở trạng thái mất an toàn, rất nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của các đơn vị đang thi công công trình.

Thái Bình gỡ bom từ thời chống Mỹ - 2

Bộ đội Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình tiến hành hủy nổ bom, đạn bảo đảm an toàn. 

Lực lượng chức năng đã tổ chức cắm cờ, đặt biển báo nguy hiểm, tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục pháp lý hủy vật nổ.

Sau gần 5 giờ trục vớt, di dời, số bom, đạn trên được bộ đội công binh vận chuyển và hủy nổ tại khu vực bờ biển cồn Vành (Tiền Hải) bảo đảm an toàn.

(Nguồn: Báo Thái Bình)
Bình luận
vtcnews.vn