Thái Bình: Cách ly một phụ nữ trở về từ Vũ Hán có biểu hiện đau đầu

Bệnh và thuốcThứ Năm, 30/01/2020 18:30:26 +07:00
(VTC News) -

Ngành y tế Thái Bình thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm virus corona đối với nữ bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, khó chịu trong người sau một thời gian trở về từ Vũ Hán.

Chiều 30/1, thông tin với PV VTC News, ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, thêm một ca bệnh tại Thái Bình vừa được cách ly do có biểu hiện đau đầu sau khi trở về từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Theo ông Dịu, ngày 30/1, ngành y tế Thái Bình tiếp nhận nữ bệnh nhân 40 tuổi, quê xã Phú Châu (Đông Hưng, Thái Bình) có biểu hiện khó chịu trong người, đau đầu, chảy nước mũi, không ho, không sốt.

Thái Bình: Cách ly một phụ nữ trở về từ Vũ Hán có biểu hiện đau đầu  - 1

(Ảnh minh họa).

Bệnh nhân này đi lao động tại Vũ Hán và trở về Việt Nam từ 35 ngày trước. Qua công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng về tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, bệnh nhân chủ động tới cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi sức khỏe.

“Trước mắt, chúng tôi có thể loại trừ khả năng nhiễm virus corona vì qua thời gian ủ bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chúng tôi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus corona, hướng dẫn cách ly bệnh nhân”, ông Dịu cho biết.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đồng thời, tất cả những trường hợp tiếp xúc với người bệnh đều được theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh.

Thái Bình cũng xuất hiện trường hợp nữ bệnh nhân đi lao động tại thành phố Vũ Hán trở về địa phương, sau đó có biểu hiện cúm, nghi viêm phổi cấp do virus corona.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân có kết quả âm tính với nCoV, sức khỏe dần ổn định.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn