Thai Airways có cơ hội thoát khỏi tình trạng phá sản

Đầu TưThứ Hai, 17/10/2022 09:35:25 +07:00

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết Thai Airways International Plc sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho việc tăng vốn.

Thai Airways có cơ hội thoát khỏi tình trạng phá sản - 1

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết Thai Airways International Plc sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính quan trọng từ chính phủ cho kế hoạch tăng vốn lên 80 tỷ baht (2,2 tỷ USD) và hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu nhằm giúp hãng hàng không quốc gia nước này thoát khỏi tình trạng phá sản do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, ông Arkhom Termpittayapaisith cho hay các ngân hàng nhà nước sẽ dẫn đầu trong việc cấp vốn cho các khoản vay mới, chuyển đổi nợ và tăng cổ phần vào Thai Airways như một phần của kế hoạch cải tổ mà hãng hàng không này đưa ra và được tòa án phê duyệt vào tháng trước.

Ông lưu ý thêm rằng Bộ Tài chính và một số cơ quan nhà nước khác sẽ tiếp tục duy trì cổ phần ít nhất ở mức 40%, nhưng tỷ lệ này sẽ không vượt quá 50% để thúc đẩy nhà cung cấp dịch vụ duy trì tính cạnh tranh.Kế hoạch tái cơ cấu nợ của Thai Airways dưới sự giám sát của tòa án dự kiến hoàn tất vào năm 2024. Trước đó, Hãng hàng không quốc gia Thái Lan đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2020, do lỗ lũy kế kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, sự phục hồi của du lịch hàng không toàn cầu trong thời gian gần đây đã giúp dòng vốn của hãng hàng không này lưu thông tốt hơn và giảm các khoản vay. Ông Arkhom nhấn mạnh: “Tình hình của Thai Airways đã tốt hơn nhiều” và điều đó đã nâng cao niềm tin của các chủ nợ và cổ đông vào sự tồn tại và tương lai của hãng. Các ngân hàng nhà nước có thể sẽ cung cấp toàn bộ số tiền 13 tỷ baht cho các khoản vay mới mà hãng hàng không đang tìm kiếm - tức là khoảng một nửa so với khoản tiền 25 tỷ baht được hãng đề xuất trước đó.

Việc mở lại biên giới của Thái Lan và các quốc gia khác cũng sẽ hỗ trợ dòng tiền luân chuyển, bởi lẽ các chuyến bay có lợi nhuận cao nhất của Thai Airways là những chuyến bay có kết nối với châu Âu.

Việc cải thiện về tài chính và kế hoạch huy động vốn sẽ đẩy nhanh việc nối lại giao dịch cổ phiếu của hãng hàng không này, vốn đã bị đình chỉ vào tháng 5, so với mốc thời gian được đưa ra trước đó là vào năm 2025.

(Nguồn: BNews)
Bình luận
vtcnews.vn