Thách thức quyền lực ở Chelsea, Antonio Conte lâm nguy

Thể thaoThứ Bảy, 17/06/2017 20:35:00 +07:00

Tương lai của Antonio Conte tại Chelsea đang lâm nguy sau khi HLV người Italy nhắn tin yêu cầu Diego Costa tìm bến đỗ mới trong mùa Hè này.

Theo Sportmail, ban lãnh đạo của Chelsea không hài lòng với hành động của ông Conte. Thậm chí họ cũng đã tiến hành những cuộc thảo luận về việc Conte có nên dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới không.

Trong quá khứ, Chelsea đã sa thải các HLV như Jose Mourinho và Carlo Ancelotti, dù họ giành được thành công ở Stamford Bridge. Ngay cả chức vô địch Champions League cũng là không đủ để Roberto Di Matteo giữ ghế của mình tại Chelsea. Mặc dù vậy, nếu Conte bị buộc phải rời Chelsea vào Hè này, đó sẽ là một quyết định khác thường từ ban lãnh đạo CLB.

Trước khi ba HLV trên bị sa thải, đội bóng đã thi đấu sa sút nên ban lãnh đạo CLB đã quyết định “trảm tướng”. Còn Conte thì khác. Ông vừa mới giúp Chelsea đăng quang ở Premier League mùa giải vừa qua, sau khi đội bóng lâm vào cuộc khủng hoảng và cán đích ở vị trí thứ 10 mùa giải trước đó. Chelsea hiện giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đi xuống.

Tuy nhiên, cách đối xử của Conte với Costa, cùng với sự thất vọng của ông với chính sách chuyển nhượng của CLB, có thể khiến HLV người Italy phải trả giá bằng việc bị mất ghế.

Conte

HLV Conte đã giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League mùa trước 

Trong quá khứ, tỷ phú Roman Abramovich đã cho thấy rằng không có HLV nào là lớn hơn so với CLB. Abramovich cũng chưa bao giờ dung thứ khi có kẻ dám thách thức quyền lực của ông một cách công khai.

Sự thực là không chỉ có Abramovich, các quan chức cao cấp của CLB mà ngay cả các cầu thủ cũng muốn Diego Costa tiếp tục ở lại để tham gia vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League và thi đấu tại Champions League của Chelsea ở mùa giải tới.

Điều này khiến Conte như bị cô lập ở Chelsea. Ông đã không nhận được sự ủng hộ nào sau khi HLV người Italy này quyết định đẩy Costa rời khỏi Stamford Bridge.

HLV Conte đã cảm thấy thất vọng khi Chelsea thiếu quyết đoán trong việc theo đuổi các cầu thủ như Dries Mertens, Virgil van Dijk, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci và Andrea Belotti. Các quan chức cấp cao của Chelsea thì lại ngờ rằng ông Conte đang cố gắng tiếp cận các mục tiêu trên TTCN mà không được sự cho phép của họ.

Chelsea cười nhạo với tin đồn chia tay với Antonio Conte

Chelsea từng phủ nhận tin đồn chia tay với Antonio Conte 

Federico Pastorello, người đại diện cho Conte, đã liên hệ với các CLB và các cầu thủ nằm trong tầm ngắm của HLV này. Nhưng việc làm này khiến ban lãnh đạo Chelsea tức giận. Họ coi đó là hành vi cản trở không mong muốn từ phía Conte. Theo Sportmail, HLV người Italy sẽ không có khả năng giành chiến thắng khi ông dám thách thức quyền lực với những người đứng đầu ở CLB.

Mặc dù vậy, Conte không phải là một HLV nhút nhát khi ông dám đối đầu với những người đã tuyển dụng mình. Trong 3 năm cầm quân ở Juventus, Conte liên tục đối đầu với các quan chức của CLB vào mỗi kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Và kết quả cuối cùng là HLV người Italy đã phải ra đi vào năm 2014.

Lần này, có thể Conte sẽ không phải là người quyết định trực tiếp về việc ra đi. Nếu như vấn đề không được giải quyết, Abramovich có thể sa thải Conte và tìm kiếm HLV mới cho Chelsea.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn