Thách nhau ký giấy 'đánh lộn chết bỏ': Một chết, một vào tù

Pháp luậtChủ Nhật, 15/03/2015 08:43:00 +07:00

khoảng 17 giờ 30 ngày 20/11/2014, Sơn, Võ Minh Thơm (26 tuổi, ngụ Tiền Giang); Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi, ngụ TP. HCM) và Đỗ Hữu Nghĩa (33 tuổi, ngụ Bến Tre

Sáng 14/3, tại Trung tâm sinh hoạt học tập cộng đồng xã Chà Là, H. Dương Minh Châu (Tây Ninh), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm lưu động xét xử bị cáo Đoàn Minh Sơn (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 20/11/2014, Sơn, Võ Minh Thơm (26 tuổi, ngụ Tiền Giang); Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi, ngụ TP. HCM) và Đỗ Hữu Nghĩa (33 tuổi, ngụ Bến Tre; đều là công nhân thuộc KCN Chà Là, H. Dương Minh Châu) tổ chức nhậu tại phòng trọ thuộc xã Chà Là. Sau đó, chị Đ.T.T.Tr gọi điện thoại rủ Sơn đi dạo mát gần khu nhà trọ.
Đoàn Minh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm 

Đến khoảng 23h cùng ngày, Sơn về đến phòng thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với Thơm. Trong lúc cãi nhau, Thơm rủ “đánh lộn chết bỏ” và Sơn đồng ý. Thơm lấy quyển vở học sinh ghi nội dung “Đánh lộn chết bỏ” rồi cả hai cùng ký tên. 

Thấy Thơm nhất định đòi đánh nhau, Sơn đi gọi 2 người bạn cùng phòng dậy can thiệp thì bị Thơm dùng đũa đâm trúng trán, té ngã. Trong lúc vật lộn, Thơm bị Sơn cầm dao đâm trúng ngực trái và lưng. Thấy Thơm vừa chạy ra khỏi phòng thì té ngã, Sơn cùng những người trong nhà trọ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương thấu ngực, phổi.

Tại tòa, Sơn khai do đã uống rượu bia, cộng với hành động nhiều lần khiêu khích đánh nhau của bị hại dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế nên gây ra cái chết cho Thơm. Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định một phần lỗi xuất phát từ bị hại dẫn đến hành vi giết người của bị cáo; đồng thời sau khi gây ra cái chết của Thơm, Sơn chủ động cùng bạn bè đưa Thơm đến bệnh viện cấp cứu là tình tiết giảm nhẹ, nên tuyên mức án 9 năm tù.


Nguồn:Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn