Thả 10.000 đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sỹ bảo vệ cầu Hàm Rồng

Thời sựThứ Sáu, 03/04/2015 07:09:00 +07:00

Hơn 10 nghìn chiếc đèn hoa đăng đã được nhân dân Thanh Hóa thả xuống dòng sông Mã để tưởng nhớ các liệt sỹ

(VTC News) - Hơn 10 nghìn chiếc đèn hoa đăng đã được nhân dân Thanh Hóa thả xuống dòng sông Mã để tưởng nhớ các liệt sỹ đã quên mình bảo vệ cầu Hàm Rồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tối 2/4, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hàm Rồng (3-4/4/1965 - 2015), UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các liệt sỹ đã quên mình bảo vệ cầu Hàm Rồng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Buổi lễ cầu siêu diễn ra tại Công viên Hàm Rồng, TP Thanh Hóa thu hút đông đảo người dân cùng du khách. Hơn 10 nghìn chiếc đèn hoa đăng đã được thả xuống dòng sông Mã để tưởng nhớ các liệt sỹ.
Hơn 10 nghìn đèn hoa đăng được thả xuống sông Mã để tưởng nhớ các liệt sỹ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cầu Hàm Rồng có vị trí chiến lược quan trọng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch để quân dân miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Chính vì đó, giặc Mỹ đã liên tục dội bom để hủy cây cầu.

Đây trở thành khu vực đấu trí, đấu lực giữa bộ đội, dân quân tự vệ với không lực Mỹ ròng rã nhiều năm. Với ý chí quyết tâm của nhân dân Thanh Hóa, cầu hỏng đến đâu sửa đến đó nên trong suốt thời gian kháng chiến, cây cầu vẫn ngày đêm thông tuyến, thông xe.

Cầu Hàm Rồng từng chứng kiến tội ác nghiêm trọng của không quân Mỹ. Còn nhớ mùa mưa năm 1972, nước sông Mã dâng cao, nguy cơ gây vỡ đê, ngập lụt toàn thị xã và các vùng phụ cận là rất lớn.
Nghi lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Để đảm bảo tuyến giao thông huyết mạch phục vụ chiến trường miền Nam và phòng chống lũ lụt nên ngay trong thời điểm này máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, chính quyền tỉnh Thanh Hóa phải huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đê sông Mã xung yếu, đoạn từ Nam Ngạn đến Hàm Rồng.

Vào khoảng 8h00 sáng ngày 14/6/1972, trong lúc gần 2.000 giáo viên, học sinh trường Y sĩ, trường sư phạm 7+3, thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa) và dân công các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa đang đắp đê sông Mã thì máy bay Mỹ bất ngờ từ phía cửa biển lao tới dội bom ác liệt đánh phá cầu Hàm Rồng.

Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, 24 loạt bom dài cả dây số làm nhiều người hy sinh tại chỗ. Hầu hết họ là những chàng trai, cô gái ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
 

 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đông đảo người dân đã tham dự lễ cầu siêu.
 
 
Đông các bạn trẻ tới tưởng niệm các liệt sỹ.

Hơn 10 nghìn đèn hoa đăng được thả xuống sông Mã.

Quách Du
Bình luận
vtcnews.vn