Phụ huynh 'tiếp tế' đồ ăn cho con những ngày virus corona hoành hành

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 03/02/2020 17:52:00 +07:00
(VTC News) -

Dân mạng chia sẻ hình ảnh lương thực được phụ huynh tiếp tế trong những ngày tháng chống dịch corona.

Trên một diễn đàn học sinh sinh viên, hình ảnh đồ ăn được phụ huynh tiếp tế trong những ngày ở nhà tránh dịch viêm phổi cấp được thành viên Trần Minh Nhựt chia sẻ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thành viên này hài hước viết: “Mình vùa xuống Cần Thơ thì nghe tin được nghỉ tránh dịch thêm 1 tuần. Thế là mẹ dặn ở trọ 1 tuần không được ra đường và gửi đống này 150 km từ quê lên. Đống này cần 10 người ăn 1 tuần thì được”.

Có thể thấy trong bức hình, mẹ của Minh Nhựt chuẩn bị rất kỹ càng cho cậu con trai. Từ gạo, đến hoa quả, rau xanh, trứng, đồ hộp, mỳ gói, thậm chí đến nước ngọt cũng được trang bị rất kỹ càng.

Phụ huynh 'tiếp tế' đồ ăn cho con những ngày virus corona hoành hành - 1

Hình ảnh chia sẻ của Minh Nhựt nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người bày tỏ sự ghen tị khi bạn trai này nhận được sự quan tâm của phụ huynh. “Được mẹ quan tâm sướng thật”; “Mẹ người ta đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng”; “Đúng là người mẹ của năm!”; “Mẹ bạn thật tâm lý”; “Mẹ luôn là người lo cho sức khỏe của con nhất giữa lúc dịch bệnh thế này đúng là không nên ra ngoài”, là những bình luận nhiều người để lại dưới bài viết này.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng, số lượng thực phẩm này hoàn toàn có thể được tiêu thụ hết chỉ trong vòng 3 ngày và hoàn toàn có thể hết nhanh hơn nếu có bạn bè đến giúp.

Nhiều người cũng chia sẻ thêm những món được bố mẹ "trang bị" trước khi quay trở lại thành phố nhập học sau Tết Nguyên đán, nhất là trong khi dịch corona đang hoành hành, gây lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh có con đi học ở các thành phố lớn.

Bài viết nhận được hơn 16 nghìn lượt tương tác; hàng trăm bình luận của các thành viên.

Theo thông tin của Bộ Y tế, đến 16h ngày 3/2, thế giới có 17.486 người nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Trong đó 361 người thiệt mạng là người Trung Quốc, 1 người Phillipines.

Tại Việt Nam, hiện có 8 người mắc virus này. 2 trường hợp trong số đó đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.

 

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp