Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM?

Giới trẻThứ Năm, 08/09/2022 08:49:40 +07:00
(VTC News) -

Tết Trung thu 2022 rơi vào thứ Bảy, vì vậy các gia đình ở TP.HCM có thể cân nhắc đưa các bé đi chơi cả ngày ở những địa điểm thú vị nội thành.

Không cần quá băn khoăn về việc Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM. Sài thành có rất nhiều địa điểm chơi Trung thu không chỉ thu hút trẻ em mà còn hấp dẫn cả người lớn, nhất là những chàng trai, cô gái mê check-in.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Ngọc

Phố lồng đèn Lương Nhữ Ngọc từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc với người dân Sài thành vào mỗi dịp Tết Trung thu. Con phố này là nơi bày bán lồng đèn lớn nhất Sài Gòn bởi phần lớn cộng đồng người Hoa tại TP.HCM đều sinh sống tại đây. Đi dọc con đường, bạn sẽ mê mẩn khi ngắm đủ các loại đèn lồng đa dạng màu sắc, hình dáng và kiểu cách.

Ngoài ra, người Hoa có tập tục ăn lễ Trung thu rất lớn nên không khí ở đây cực kỳ nhộn nhịp.

Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM? - 1

Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM? Vẻ đẹp của phố lồng đèn Lương Nhữ Học chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Vì là địa điểm chơi Trung thu nổi tiếng ở Sài Gòn nên phố lồng đèn Lương Nhữ Học luôn khá đông đúc ngay từ đầu mùa lễ. Nếu bạn có ý định ghé thăm phố lồng đèn, hãy cẩn thận với tình trạng chen lấn, xô đẩy, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Ngoài ra, khi chọn được chỗ check-in ưng ý, bạn đừng quên mua một vài chiếc đèn lồng tại đó, vừa làm đạo cụ vừa giúp chủ cửa hàng vui vẻ hơn khi bạn chụp hình nhé.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa chỉ vui chơi hấp dẫn trong mọi ngày lễ. Nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, khu phố này thu hút rất đông các bạn trẻ yêu thích sự nhộn nhịp ghé thăm. Đặc biệt, vào dịp Trung thu, phố đi bộ Nguyễn Huệ càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết khi được khoác lên mình những dải lồng đèn rực rỡ, trang trí dọc khắp con đường.

Bên cạnh đó, tiếng nhạc rộn rã từ các ban nhạc đường phố và những quầy bán đồ chơi thú vị như vòng tay phát sáng, con quay,... càng làm khu phố thêm phần vui tươi, náo nhiệt.  

Nhà thiếu nhi TP.HCM

Hàng năm, vào mỗi dịp lễ hội Trung thu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị chào đón đêm hội trăng rằm. Do đó, với những gia đình có con nhỏ vẫn đang băn khoăn tự hỏi Tết Trung thu đi chơi đâu ở TP.HCM, đây sẽ là lựa chọn tốt. 

Tới đây, các bạn nhỏ sẽ được xem biểu diễn ca múa nhạc, xem kịch chú Cuội, chị Hằng, được tham gia phá cỗ và chơi các trò chơi tuổi thơ.

Cầu Ánh Sao - hồ Bán Nguyệt

Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM? - 2

Cầu Ánh Sao trở thành địa điểm ngắm trăng lý tưởng cho các cặp đôi và gia đình. 

Cầu Ánh Sao ở quận 7 sẽ là lựa chọn thích hợp cho những người thích hoà mình vào thiên nhiên hay khung cảnh không quá ồn ào, đông đúc. Cầu Ánh Sao có không gian thoáng đãng, cảnh đèn đêm "nhuộm màu" cho lòng hồ Bán Nguyệt trông rất lãng mạn. Vì lẽ đó mà nơi đây thu hút nhiều cặp đôi và gia đình đến ngắm cảnh, đi dạo. Đặc biệt, vào đêm Trung thu, bạn và gia đình còn có thể ngắm trọn vẹn cảnh trăng tròn lung linh, huyền ảo ngay từ hồ. 

Công viên Thỏ Trắng

Một trong những địa điểm chơi Trung thu miễn phí ở Sài Gòn được nhiều gia đình lựa chọn là công viên Thỏ Trắng - thiên đường lễ hội của Sài Gòn. Vào dịp lễ như Tết Trung thu, nơi đây được trang trí tỉ mỉ theo chủ đề hút mắt, độc đáo khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích thú. Ngoài ra, tại công viên Thỏ Trắng, các bạn nhỏ còn có thể thả ga vui chơi nhiều loại trò chơi khác nhau.

Đến đêm Trung thu, công viên còn biểu diễn rất nhiều tiết mục sôi nổi như xiếc, ảo thuật, ca nhạc, múa lân, diễu hành rước đèn... với sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội cùng Llinh vật Thỏ trắng. Vì vậy, đây sẽ là một trong những địa điểm chơi Tết Trung thu thích hợp nhất cho các gia đình có trẻ nhỏ. 

Trung tâm thương mại lớn

Các trung tâm thương mại lớn như AEON Mall, Crescent Mall, Vincom, Takashimaya - Saigon Center…  là nơi nhiều gia đình và bạn trẻ tìm đến vào mỗi dịp Tết Trung thu. Chúng ghi điểm nhờ nằm ở vị trí trung tâm, tiện lợi cho việc di chuyển, và ở sự đầu tư trong trang trí.

Tết Trung thu đi đâu chơi ở TP.HCM? - 3

Các trung tâm thương mại lớn được trang trí rực rỡ, là địa điểm chơi Tết Trung thu được yêu thích.

Ở các trung tâm thương mại lớn dịp này, từ trước sảnh cho đến bên trong đều ngập tràn không khí Trung thu với đèn lồng, hoa sen, những con thú bông đáng yêu…Ngoài ra, các gian hàng bánh trung thu cũng rất đa dạng để gia đình có thể chọn lựa mua làm quà hoặc thưởng thức. 

Công viên Đầm Sen - Suối Tiên

Vào dịp lễ hội trăng rằm, cả hai khu công viên văn hóa đều trở nên vô cùng rộn ràng, đông đúc. Khắp nơi đều được trang hoàng lồng đèn rực rỡ màu sắc và có nhiều hoạt động vui chơi thu hút các em nhỏ. 

Có thể kể đến một số hoạt động hấp dẫn như múa lân, văn nghệ với chị Hằng, xem kịch chú Cuội... Các bé có thể xem diễu hành, chụp ảnh, tham gia rước đèn, phá cỗ và nhận quà từ các trò chơi sôi nổi tại đây. Ngoài ra, hàng năm các công viên này còn cung cấp chương trình tặng quà hoặc miễn phí tham gia một số trò chơi cho trẻ em. 

Đi dạo nhà thờ, giáo xứ

Vào dịp Tết Trung thu, đi dạo nhà thờ, giáo xứ là lựa chọn thú vị cho những bạn đang tìm kiếm địa điểm đi chơi độc đáo. Tùy vào quy mô cũng như khu vực mà các nhà thờ sẽ được trang trí phù hợp với không khí ngày lễ, bạn tha hồ chụp hình “sống ảo” mà không lo "đụng hàng".

Một số nhà thờ bạn có thể tham khảo cho dịp lễ Trung thu ở Sài Gòn là: Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ dòng Chúa cứu thế, nhà thờ Tân Định, xóm đạo Phạm Thế Hiển, xóm đạo Gò Vấp… 

Hạ Vy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn