Tết Nhâm Thìn: Vé xe TP. HCM tăng cao nhất 60%

Kinh tếThứ Năm, 22/12/2011 07:41:00 +07:00

(VTC News) – Theo quy định, vé xe đi dịp tết Nhâm Thìn 2012 năm nay ở bến xe Miền Đông sẽ tăng 20 đến 60%. Ngày cao nhất, bến xe phục vụ đến 54.000 hành khách.

(VTC News) – Theo quy định, vé xe đi dịp tết Nhâm Thìn 2012 năm nay ở bến xe Miền Đông sẽ tăng từ 20 đến 60%. Ngày cao nhất, bến xe có thể phục vụ đến 54.000 hành khách.

Tin từ BGĐ Bến xe Miền Đông ngày 21/12 vừa cho biết, dù bến chưa chính thức bắt đầu bán vé xe đi trong dịp tết âm lịch, nhưng cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp chạy xe chất lượng cao đều đã hết vé đi vào những ngày cao điểm của tết Nhâm Thìn.

Rất nhiều doanh nghiệp vận tải chất lượng cao đã hết vé đi các ngày cao điểm dịp Tết (Ảnh: N.D) 

Ghi nhận của VTC News thì nhiều doanh nghiệp đã dán thông báo hết vé xe tết. Căng thẳng nhất vẫn là các tuyến đi từ TP.HCM về các tỉnh, TP như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tuy Hòa, Sông Hinh…Hầu hết các ngày từ 20 đến 28 tháng Chạp âm lịch đều đã được bán hết từ cách đây vài tuần.Đặc biệt, do nhu cầu đi lại quá cao, hãng xe chất lượng cao Mai Linh đã yêu cầu hành khách cần phải gọi điện đến tổng đài của Công ty để lấy số xếp hàng trước, sau đó tới bến xe mới mua được vé.

Theo ông Thượng Thanh Hải – Phó GĐ Bến xe Miền Đông, bắt đầu từ 7h30 sáng 25/12 sắp tới, bến xe sẽ bắt đầu bán vé xe đi lại trong dịp Tết từ ngày 23 đến 27 tháng 12 âm lịch. Việc bán vé này của bến xe sẽ kéo dài đến ngày 18/1/2012.

Dòng người xếp hàng dài mua vé xe đi trong dịp Tết ở những hãng xe chất lượng cao (ảnh: N.D) 

Theo dự báo, Tết năm nay, năng lực phục vụ hành khách của bến xe đạt đến gần 400.000 khách, tăng khoảng từ 4 đến 5% so với cùng kỳ của năm ngoái. Vào ngày cao điểm nhất, bến xe có thể phục vụ đến 54.000 hành khách qua bến, đạt cao nhất có thể vào ngày 26 tháng 12 âm lịch. Hiện toàn bộ bến xe có khoảng 14.500 xe để phục vụ hành khách, nhưng trong dịp tết năm nay, bến vẫn tiếp tục đề nghị với Sở GTVT TP.HCM cho tăng cường thêm khoảng 200 xe buýt dự phòng khi trường hợp khách tăng đột biến .

Đúng quy định của ngành, bến xe Miền Đông trong dịp tết năm nay chỉ tăng giá vé từ 20 – 60% so với ngày thường. Nhưng trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đã lách luật, tăng giá vé bằng cách tăng thành nhiều đợt khác nhau, Nếu tính cộng dồn lại thì gần tới dịp Tết, người đi xe đã phải bấm bụng mua vé với giá “trên trời”, cao hơn rất nhiều so với bình thường.

Còn đối với bến xe Miền Tây, năm nay bến xe bán vé bắt đầu từ sáng ngày 3/1 đến 18/1/2012 (tức ngày 10 đến 25 tháng 12 âm lịch). Dự kiến, ngày cao điểm nhất của dịp Tết năm nay, bến xe có thể phục vụ cao nhất từ 55.000 đến 57.000 hành khách (tăng khoảng từ 5 – 10% so với Tết năm ngoái). Bến cũng đã đề nghị Sở GTVT TP tăng cường thêm gần 100 xe buýt cho bến xe để tránh khách tăng quá cao.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn