Tết Giáp Ngọ: Cảnh sát Hà Nội mật phục bắt cướp

Pháp luậtThứ Sáu, 31/01/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo sẽ mạnh tay với tội phạm cướp giật trong dịp Tết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trước những diễn biến của tội phạm cướp, cướp giật, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, “thời điểm cuối tháng 12/2013, đầu tháng 1/2014 tội phạm cướp, cướp giật có nóng lên, đặc biệt tại một số vùng giáp ranh như Từ Liêm, Hoài Đức, Hoàng Mai…”
“Trong một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra, tình hình tội phạm cướp, cướp giật đã giảm mạnh, chúng tôi phá hơn 40 vụ, khai thác mở rộng ra là 50 vụ. Bản thân cảnh sát 141, CSGT đang làm nhiệm vụ cũng bắt nóng được một số vụ. Trong tháng 12 vừa qua có 4 vụ do quần chúng nhân dân bắt được cho thấy ý thức của người dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm tốt lên” – Tướng Chung nói.
Theo Giám đốc Công an Hà Nội, tội phạm cướp, cướp giật ở Hà Nội chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận lên gây án; các tài sản bị mất chủ yếu là điện thoại, máy tính xách tay, túi xách…

Trong dịp Tết Nguyên đán 2014, công an Hà Nội sẽ mật phục để bắt cướp.

Để đối phó với loại tội phạm này trong dịp trong và sau Tết, Giám đốc CA Hà Nội cho biết, công an Hà Nội sẽ tổ chức tuần tra mật phục để truy bắt, tăng cường quản lý các đối tượng liên quan đến tội phạm hình sự trên địa bàn để thực hiện công tác phòng ngừa.
Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, gửi xe tại các điểm trông giữ xe có uy tín, đặc biệt là không nên mang theo các tài sản hay đeo những đồ trang sức đắt tiền khi lưu thông trên đường hoặc vào các điểm sinh hoạt công cộng như siêu thị, chợ búa, triển lãm đông người. 
Khi gặp va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, chú ý bảo quản tài sản (đặc biệt là túi xách, điện thoại, đồ trang sức)...
Vào những tháng cuối năm cũ và đầu năm mới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp.
Một trong những vụ việc đã xảy ra là vụ cướp Iphone táo tợn giữa Hà Nội ngày 13/1 trên phố Quán Sứ - Hai Bà Trưng.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phú Xuyên, Hà Nội) đi trên đường thì bị một người đàn ông điều khiển xe Honda Click màu đen mang BKS 29C1 - 30791 áp sát cướp chiếc điện thoại iPhone 4S màu trắng rồi tẩu thoát. 
Bị cướp điện thoại, chị Hằng đã tri hô người dân giúp đỡ. Lúc này, Đại úy Trần Phong và Trung úy Nguyễn Tuấn Dương (Đội CSGT số 1, Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Sứ - Hai Bài Trưng, nghe thấy tiếng tri hô, đã sử dụng xe của người đi đường đuổi theo tên cướp.

Tên cướp Iphone bị bắt giữ.

Đến trước số nhà 87 Thợ Nhuộm, Đại úy Phong và Trung úy Dương đã khống chế, bắt gọn tên cướp.

Tại Công an phường Trần Hưng Đạo (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tên cướp khai là Lê Trường Sơn (SN 1975, phố Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sơn đã có 3 tiền án, tiền sự.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra – công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cũng  phá ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra trên tuyến Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn các huyện Hoài Đức, Từ Liêm.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ 6 nghi can gồm: Nguyễn Văn Thưởng (SN 1996), ở Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức; Nguyễn Công Nam (SN 1997), Nguyễn Xuân Anh (tức Hiếu, SN 1995), Nguyễn Xuân Khang (SN 1997), cùng ở Ngự Câu, An Thượng, Hoài Đức và Nguyễn Gia Khải (SN 2001), ở Mường Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội.
Theo điều tra, cuối tháng 10/2013, công an huyện Hoài Đức nhận được tin báo về vụ cướp xe máy xảy ra tại khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. 

Hai tên cướp trong nhóm thủ phạm bị công an Hoài Đức bắt giữ.

Nạn nhân là một người đàn ông đi chợ sớm, quê ở Tam Nông, Phú Thọ, khi đi đến địa điểm trên đã bị 3 đối tượng chặn xe, bóp cổ rồi cướp chiếc xe máy Honda Dream.

Dựa trên các thông tin được bị hại cung cấp, kết hợp với kết quả điều tra, rà soát đối tượng nghi vấn, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện nhiều biểu hiện đáng ngờ của một nhóm gồm 5-6 đối tượng lang thang, thường xuyên xuất hiện tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn. Được cơ quan công an vận động, Nguyễn Văn Thưởng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và đồng phạm của mình.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra tổng cộng hơn chục vụ trộm, cướp xe máy, cướp giật tài sản dọc tuyến Đại lộ Thăng Long. Thủ đoạn của nhóm này là phóng xe bám theo người điều khiển phương tiện giao thông để tài sản sơ hở, hoặc đi một mình trong đêm tối, rồi cướp giật điện thoại, túi xách hoặc chặn xe cướp tài sản.
Một số người dân làm đồng để xe máy ven đường cao tốc cũng trở thành nạn nhận của nhóm tội phạm tuổi teen. Nguyễn Gia Khải - đối tượng mới 12 tuổi đã nhiều lần tham gia gây án với vai trò lái xe.
Tổng kết một tháng thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán 2014, CA Hà Nội đã điều tra khám phá 308 vụ, bắt 456 đối tượng; điều tra, khám phá 15 vụ trọng án, trong đó có nhiều vụ án cướp, cướp giật.

Bình luận
vtcnews.vn