Tết dương lịch 2018: Cầm 500.000 đồng đi đâu du lịch?

Kinh tếChủ Nhật, 31/12/2017 07:20:00 +07:00

Trốn khỏi đô thị ồn ào và khói bụi có lẽ sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với nhiều người, cùng với sự nở rộ của loại hình homestay giá rẻ những năm gần đây, không quá khó để chọn một địa điểm đi chơi xa chỉ với 500.000 đồng trong túi.

Tràng An - Bái Đính

Nhắc đến Ninh Bình là nhắc đến Tràng An và chùa Bái Đính, hai địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình.

Cách Hà Nội khoảng 100 km, du khách có thể lựa chọn đi lại tự túc bằng xe máy hoặc bắt xe khách tại bến xe khách với giá khoảng 70.000 đồng/vé giường nằm.

Tại đây, bạn có thể tham quan Tràng An bằng tour chèo thuyền với giá 200.000 đồng/người hoặc lên chùa Bái Đính với giá vé 50.000 đồng/người.

3

Du khách có thể lựa chọn tour tham quan Tràng An bằng thuyền với giá 200.000 VNĐ/người (Ảnh: zing) 

Nếu lựa chọn qua đêm, du khách có thể ghé thăm chuỗi nhà nghỉ homestay cách Tràng An 2 km.

Nằm trong làng Kha Luong, Hoa Lư, Ninh Bình, chuỗi homestay tại đây là những căn nhà lợp lá tranh nằm giữa không gian sinh thái sống động. Giá thuê cho mỗi căn nhà này là 360.000 đồng/đêm/2 người.

Mộc Châu

Cách Hà Nội 4 tiếng di chuyển, Mộc Châu là điểm đến yêu thích của rất nhiều bạn trẻ.

Đến với Mộc Châu là đến với rất nhiều địa điểm để vui chơi, chụp ảnh, như: đồi chè, thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đỉnh Pha Luông, hang Dơi…

1 6

Mộc Châu nổi tiếng với rất nhiều danh lam như đồi chè, thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đỉnh Pha Luông, hang Dơi… 

Du khách có thể đi ô tô khách với giá vé xe tầm 140.000 - 180.000 đồng/người và lựa chọn khách sạn và nhà nghỉ ở thị trấn Mộc Châu hay thị trấn nông trường Mộc Châu với giá phòng từ 150.000 – 500.000 đồng, và giá nghỉ homestay khoảng 250.000 đồng/3 người/đêm, phòng ở tập thể từ 16 đến 24 người có giá 1,2 đến 1,8 triệu đồng/đêm.

Sóc Sơn

Nếu không muốn đi quá xa khỏi Hà Nội, có thể lựa chọn thuê một homestay đâu đó gần Hà Nội và hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng gia đình.

Cách Hà Nội chỉ khoảng 30km, tương đương 40 phút di chuyển, Sóc Sơn là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ ngắn ngày hay hoạt động dã ngoại cuối tuần.

16_133016 4

Nếu không muốn đi quá xa khỏi Hà Nội, có thể lựa chọn thuê một homestay đâu đó gần Hà Nội và hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng gia đình (ảnh: baomoi)

Tại đây có những khu nhà homestay với không gian ngoài trời rộng rãi, khu nướng BBQ, bãi cỏ xanh, hồ câu cá, bể bơi và đầy đủ tiện ích khác.

Giá thuê trọn gói cả ngôi nhà cho một đêm cuối tuần và trong dịp lễ tết là 4.000.000 đồng (cho nhóm từ 8 đến 12 người), cộng thêm phí đi lại và ăn uống, chi phí sẽ vào khoảng 500.000 đồng/người.

Đồng Mô

kinh-nghiem-du-lich-dong-mo-da-ngoai-cuoi-tuan-9 3

 Tháp Chăm-Pa trong khu làng văn hóa các dân tộc Đồng Mô (ảnh: phuotbui)

Đối với những ai muốn đi lại trong ngày, Đồng Mô (Sơn Tây) là sự lựa chọn khá hợp lí.

Đây là khu du lịch chỉ cách Hà Nội 40 km, với chi phí khá rẻ chỉ 60.000 đồng/người/ngày, rất phù hợp với các nhóm bạn trẻ hoặc gia đình yêu thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại, đốt lửa trại, leo núi, đua xe đạp, trượt Zipline, thuyền phao, đi thuyền tham quan….

Trừ đi chi phí đi lại, các du khách có thể thỏa sức tổ chức tiệc nướng với số tiền còn lại.

Ngoài khu cắm trại với nhiều trò chơi, bạn còn có thể ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ngay gần đó với giá vé vào cửa 30.000 đồng/người.

Ba Vì

58f9ebf42e45a-1787986918173850052532555344228280769058049o 5

 Combo phòng ở và tiệc nướng BBQ có giá 380.000 VNĐ/người vào ngày cuối tuần (ảnh: hoahoctro)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, khu homestay độc đáo tại Ba Vì thu hút mọi người với kiểu phòng thiết kế từ những container nhiều màu sắc cùng không gian rộng mở, xanh mướt ngoài trời.

Khu homestay này còn cung cấp bảng giá hết sức hấp dẫn như combo 380.000 đồng/người/đêm với tiệc nướng BBQ, miễn phí các trò chơi như bi-a, sân bãi hoạt động nhóm,....

Video: Thưởng Tết năm nay sẽ cao hơn năm ngoái?

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn