Tết dương: Hà Nội vắng vẻ, khu vui chơi đìu hiu

Thời sựChủ Nhật, 30/12/2012 04:38:00 +07:00

(VTC News) – Hà Nội vắng vẻ, các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm...kém nhộn nhịp hơn hẳn vào dịp Tết dương lịch.

(VTC News) – Các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm...kém nhộn nhịp hơn hẳn vào dịp Tết dương lịch.


Ngay từ chiều 28/12, hàng trăm nghìn người đã ùn ùn rời thủ đô về quê nghỉ Tết dương lịch, trả lại một thoáng yên ắng, thoáng đãng đến…lạ thường cho Hà Nội.


Thêm vào đó, thời tiết không thuận lợi với mưa phùn, gió bấc cũng khiến lượng khách đến các khu vui chơi ở thủ đô ít hẳn.

Theo quan sát của phóng viên VTC News, ngày 30/12, tại các điểm vui chơi lớn ở Hà Nội như Bảo tàng dân tộc học, Công viên nước Hồ Tây, Vườn thú Thủ lệ, và các địa điểm chiếu phim (Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Vincom Bà Triệu…), không hề có cảnh chen chúc hay dòng người xếp hàng dài chờ mua vé vào cửa như thường lệ.

Lượng người mua sắm ở các siêu thị giảm mạnh  

Tại các siêu thị lớn như Big C (Long Biên, Hà Nội), siêu thị điện máy Mediamart…, lượng người tới mua sắm giảm đi trông thấy. Lượng người đi lại trên các con phố chính trong giờ cao điểm chỉ bằng 1/5 so với ngày bình thường.

Lý giải cho sự vắng vẻ này, Tú Anh – nhân viên của một khu vui chơi lớn ở Long Biên (Hà Nội) cho rằng, do kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu.

“Một phần cũng do có sự hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2013. Kỳ nghỉ lễ năm nay được kéo dài tới 4 ngày nên nhiều lao động ngoại tỉnh đã tranh thủ về quê, nhiều gia đình cũng đi thăm họ hàng hoặc đi du lịch xa.

Thêm vào đó, miền Bắc đang đón đợt rét đậm, thời tiết xuống mức thấp nhất trong mùa Đông năm nay nên nhiều người ngại ra đường”, Tú Anh nói thêm.

Cảnh đìu hiu ở Vincom Long Biên 

Tòa nhà cao nhất Việt Nam có lễ hộ tuyết


Dịp Tết dương lịch năm nay, Hà Nội không có lễ hội hoa như các năm trước mà sẽ tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Hội xuân”.

Cảnh vui chơi kém nhộn nhịp ở hồ Tây  

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, những năm trước lễ hội hoa đều xảy ra nhiều hệ lụy như phá hoa, cướp hoa do ý thức không tốt của người tham gia. Do vậy, năm nay Hà Nội sẽ không tổ chức lễ hội hoa.


Thay vào đó, liên tục trong 3 ngày tới, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ, như lễ hội làng Lệ Mật (Long Biên), múa trống hội, múa lân, múa rồng...

Cũng nhân dịp đầu năm mới, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại các điểm di tích trong phố cổ. Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ trưng bày tranh của họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiêu làng nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, huyện Hoài Đức; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống...

Đường Điện Biên Phủ lác đác vài ba người dạo chơi tối 29/12 

Công viên Hồ Tây là nơi vui chơi quen thuộc của giới trẻ và các gia đình vào dịp lễ. Tại đây diễn ra các tiết mục ca múa nhạc, hề ảo thuật, hoạt cảnh, game teambuilding... Du khách mua vé vui chơi còn được tặng vé xem phim, xèng chơi game.


Đáng chú ý, tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam sẽ có lễ hội tuyết và ánh sáng với khung cảnh lâu đài ước mơ, tháp pha lê, con đường hy vọng, rừng tình yêu, giếng ước, cỗ xe cổ tích...

Bài, ảnh: Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn