Tesla công bố giao hàng kỷ lục, doanh số vượt kỳ vọng 2019

Tư vấnThứ Bảy, 04/01/2020 17:04:00 +07:00
(VTC News) -

Tesla mới công bố số lượng giao hàng và sản xuất trong quý IV/2019, ​​với con số kỷ lục 112.000 xe.

"Trong quý IV, chúng tôi đã đạt được sản lượng kỷ lục gần 105.000 xe và giao hàng kỷ lục là khoảng 112.000 xe. Trong cả năm 2019, chúng tôi đã giao khoảng 367.500 xe, nhiều hơn 50% so với năm trước và phù hợp với kế hoạch cả năm của chúng tôi", trong thông cáo của Tesla nêu.

Tesla công bố giao hàng kỷ lục, doanh số vượt kỳ vọng 2019 - 1

Doanh số giao hàng của Tesla vượt kỳ vọng.

Công ty này cho biết, họ sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở rộng sản xuất ở cả Mỹ cũng như cơ sở mới ra mắt tại Thượng Hải. Bằng việc lập kỷ lục mới trong quý IV/2019, Tesla đã chính thức xô đổ kỷ lục giao 97.000 xe trong quý 3 của mình.

CEO Elon Musk nói với các nhân viên rằng ưu tiên hàng đầu của Tesla là giao tất cả xe trong kho vào cuối năm nay và có vẻ như Tesla đã làm được điều đó.

Tesla xác nhận họ đã sản xuất 104.891 xe trong quý IV và giao thêm 8.000 xe: Trong đó, Model S/X: 17.933 xe được sản xuất và 19.450 được giao, Model 3: 86.958 xe được sản xuất và 92.550 xe được giao.

Tổng cộng: 104.891 xe được sản xuất và 112.000 xe được giao trong quý IV và khoảng 367.500 xe trong cả năm (tăng 50% so với năm trước). Đáng chú ý, model 3 chiếm tới 84% doanh số quý IV của công ty này khi đạt 92.550 chiếc, còn lại hai Model S và X.

Vào hôm 31/12/2019, Tesla đã lần đầu tiên giao 15 chiếc xe Model 3 sedan được sản xuất tại Thượng Hải đến các khách hàng của mình. Giá khởi điểm cho mẫu xe này là 50.000 USD (355.800 Nhân dân tệ).

Nhà máy của Tesla tại Thượng Hải được xây dựng trong vòng 357 ngày, đây là một phần trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện của công ty này ở thị trườngô tô lớn nhất thế giới, đồng thời giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Ngọc Khánh(Nguồn: Electrek)
Bình luận
vtcnews.vn