Terry bị kết án, MU được hưởng lợi thế nào?

Thể thaoThứ Năm, 27/09/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Rất nhiều khả năng John Terry sẽ bị FA kết án trong ngày hôm nay và nếu điều đó xảy ra, những đội bóng như MU tha hồ mà vớ bẫm

(VTC News) - Rất nhiều khả năng John Terry sẽ bị FA kết án trong ngày hôm nay và nếu điều đó xảy ra, những đội bóng như MU tha hồ mà vớ bẫm.

Bỏ ngoài tai những phản ứng dữ dội từ John Terry khi anh này tuyên bố từ giã ĐTQG, FA vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình là vạch bằng được... tội của đội trưởng Chelsea. Người ta tin rằng một án phạt nghiêm khắc nhất sẽ được dành cho trung vệ 31 tuổi và nó có thể là việc treo giò anh này tới 4 trận.

John Terry có thể phải ngồi ngoài sân cỏ tới hết tháng 10 

Đó là một mất mát cực lớn với Chelsea, bởi dù đã ở tuổi băm nhưng thể lực cũng như sự tập trung của thủ quân Chelsea vẫn được đảm bảo. Thiếu hòn đá tảng này nơi hàng thủ, đội bóng phía Tây London chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn tới.

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Không ít người đã "xoa tay ăn mừng" khi nghe tin Terry có thể bị treo giò. Tiếc cho Roberto Di Matteo, đó lại đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Premier League với ông.

Mừng nhất trong số những CLB sắp phải gặp Chelsea phải kể tới MU. Không như Arsenal, trận đấu giữa Chelsa - MU chắc chắn sẽ nằm trong thời gian đội trưởng của Chelsea bị treo giò. Hơn thế nữa, cuộc thư hùng này lại là trận đấu đầu tiên sau sinh nhật của con át chủ bài bên phía đội bóng áo đỏ, Wayne Rooney.

Ai cũng biết Quỷ đỏ chơi tưng bừng như nào trong tháng 10, và cũng chẳng một ai dám quên, Rooney luôn vào sân với 100% khả năng vào những ngày cận kề ngày sinh của anh (24/10).

Thêm một điểm nữa khiến BLĐ đội chủ sân Old Trafford mừng thầm là sự góp mặt của Robin Van Persie kể từ đầu mùa năm nay. Từng nhớ, chân sút người Hà Lan đã lập một hat-trick khi đối đầu với The Blues hồi năm ngoái. Năm nay, khi thiếu vắng sự truy cản của Terry, tiền đạo 29 tuổi này không biết còn hưng phấn đến mức nào.

Nỗi buồn của Terry là niềm vui của nhiều người khác 

Không được may mắn như người đồng nghiệp, Arsene Wenger vẫn phải ở trong tình thế thấp thỏm chờ... Terry bị treo giò. Còn nhớ hồi giữa tuần, dù đang bị FA điều trần nhưng đội trưởng của Chelsea vẫn sát cánh cùng các đồng đội tiếp đón Wolverhampton. Nếu Terry có thể tiếp tục lùi bản án xuống ít ngày nữa thì khả năng The Gunners mừng hụt là hoàn toàn có thể.

Arsenal có thể còn lo lắng nhưng với một đội bóng khác cũng ở London là Tottenham, mọi chuyện lại dễ chịu hơn rất nhiều. Gà trống sẽ đọ sức với The Blues ở vòng 7 (ngày 20/10) và đến ngày đó thì dù có muốn, chắc Terry cũng chẳng thể xỏ giày vào sân.

Ở trên tivi trước đây từng quảng cáo một loại thuốc bổ là: "Một người khỏe hai người vui". Còn với riêng Terry, thì câu đó có lẽ nên sửa thành: "Một người buồn chục người vui".

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn