Tên trộm cắt mái tôn cửa hàng, ‘cuỗm’ hàng chục điện thoại ở Bình Dương

Pháp luậtThứ Bảy, 30/03/2019 13:53:00 +07:00

Hoàng đã cắt mái tôn của một cửa hàng ở Bình Dương, đột nhập để trộm số tài sản lên đến hơn 130 triệu đồng.

Ngày 30/3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Trước đó, ngày 20/3, chị Nguyễn Thị Kim Hương phát hiện cửa hàng bán điện thoại di động của mình tại khu phố Thạnh Lợi (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) bị cắt mất mái tôn.

1234455

 Hoàng tại cơ quan công an.

Kiểm tra cửa hàng, chị Hương phát hiện bị mất 30 điện thoại di động và một số tài sản khác, tổng giá trị tài sản khoảng hơn 130 triệu đồng nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Thuận An xác định kẻ trộm là Phạm Văn Hoàng nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, sau khi trộm được tài sản, Hoàng mang về phòng trọ rồi đưa cho một người bạn đem đi bán được khoảng 36 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng trích 10 triệu đồng cho bạn, số tiền còn lại Hoàng dùng để tiêu xài cá nhân.

Được biết Hoàng đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hải Minh
Bình luận
vtcnews.vn