Tên lửa Trung Quốc bốc cháy trên bầu trời Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 29/07/2016 06:45:00 +07:00

Tối 27/7, nhiều người Mỹ có cơ hội nhìn thấy một phần tên lửa Trường Chinh 7 của Trung Quốc bốc cháy trên bầu trời.

Nhà thiên văn Jonathan McDowell thông báo trong Twitter cá nhân rằng hiện tượng bất thường xảy ra vào đêm 27/7 khi tên lửa của Trung Quốc bay qua và bốc cháy trên bầu trời Mỹ.

Video ghi lại cảnh tên lửa Trung Quốc bốc cháy trên bầu trời Mỹ

Trong khi đó, trên các mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều video ghi lại hiện tượng 'UFO xuất hiện trên bầu trời' của người dùng Mỹ.

Theo nhà thiên văn Jonathan McDowell của Đài quan sát Thiên văn Harvard-Smithsonian ở Cambridge, nguồn gốc của các 'vật thể bay không xác định' này là tầng thứ 2 của tên lửa Trường Chinh 7 mà Trung Quốc dùng để phóng tàu vũ trụ ngày 25/6 vừa qua.

Theo nhà thiên văn này, hiện tượng vật thể lớn như thế này rơi trở lại về Trái đất là rất hiếm. Ông cũng không loại trừ rằng một số các mảnh vỡ của tầng tên lửa có thể rơi xuống bề mặt của Trái đất.

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn