Tên lửa Triều Tiên suýt giết 220 người trên máy bay Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 06/03/2014 10:21:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Trung Quốc đi qua quỹ đạo chỉ 7 phút sau khi tên lửa Triều Tiên vừa lao qua.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Trung Quốc chỉ đi qua quỹ đạo chỉ 7 phút sau khi tên lửa Triều Tiên vừa lao qua.
Chuyến bay mang số hiệu CZ628 đang trên đường đến thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh sau khi cất cánh từ Narita, Nhật Bản sau khi Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok, chiếc máy bay đã di chuyển ở không phận quốc tế, ở độ cao 10km trong khi tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao 20km.
 Máy bay Trung Quốc với 220 hành khách suýt trúng tên lửa Triều Tiên
Ông Kim nói: "Quả tên lửa rất có thể va chạm với máy bay khi ở quỹ đạo đi xuống. Trước đó, Triều Tiên đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Đó là hành động vô đạo đức và đi ngược lại luật pháp quốc tế".
Người phát ngôn cũng cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cung cấp thông tin cho Trung Quốc qua một số kênh liên lạc nhằm thông báo về sự trùng hợp quỹ đạo của máy bay và tên lửa Triều Tiên.
Ngày 4/3, nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ nước này cho biết Triều Tiên đã phóng thêm một quả tên lửa tầm ngắn.
Vụ phóng này diễn ra vào khoảng 16 giờ 20 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, ở bờ biển Đông Nam.
Dàn phóng tên lửa mới của Triều Tiên, mà quân đội Hàn Quốc gọi là KN-09, được cho là đã thực hiện vụ phóng tên lửa có tầm bắn khoảng 155km này.
Tên lửa Scud-B (phải) của Triều Tiên và tên lửa đất đối không Hawk của Hàn Quốc (trái) tại đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên ở Seoul
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/3 cho biết Bình Nhưỡng hôm 21/2 đã phóng bốn quả tên lửa ra vùng biển ngoài khơi phía Đông Triều Tiên bằng dàn phóng KN-09 cũng từ địa điểm trên.
Trong khi đó, theo Yonhap, Triều Tiên cũng đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này hôm 3/3.
Theo một quan chức Hàn Quốc không rõ danh tính, các tên lửa bắn từ lúc 6 giờ 19 sáng 3/3 từ khu vực Gitdaeryeong và Wonsan, hướng về phía Đông. Quan chức này cho biết đây được cho là những quả tên lửa có tầm bắn tới 500km.
Bình luận
vtcnews.vn