Tên lửa Triều Tiên mạnh cỡ nào?

Thế giớiThứ Ba, 09/10/2012 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Thông tấn xã Triều Tiên vừa tiết lộ một số thông tin về sức mạnh tên lửa nước này sau khi Hàn Quốc tuyên bố nâng tầm bắn tên lửa.

(VTC News) - Businessweek dẫn lời quan chức quân sự Triều Tiên nói nước này đang sở hữu tên lửa có thể bắn đến lục địa Mỹ cũng như các căn cứ ở Nhật, Guam.

Quan chức giấu tên của Ủy ban Quốc phòng quốc gia đã tiết lộ sức mạnh tên lửa với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Thông tin này đáp trả lại việc Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc nâng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo lên 800km để chống lại các cuộc tấn công có thể đến từ miền Bắc.


"Các lực lượng tên lửa chiến lược có phạm vi tấn công không chỉ ở các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay đảo Guam mà còn có thể thể vươn đến trong lòng nước Mỹ", KCNA dẫn lời quan chức quốc phòng Triều Tiên.

Quan chức này còn nói thêm: "Triều Tiên đang chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với cuộc chiến hạt nhân hay tên lửa của Mỹ, Hàn Quốc và một số quốc gia đồng minh".

Tháng 4 vừa qua, Triều Tiên đã thất bại trong thử nghiệm tên lửa mang vệ tinh - hành động bị Mỹ và đồng minh cho là vụ thử tên lửa đạn đạo.

Trước đó, tháng 4/2009, cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên cũng đã thất bại.


Một loại tên lửa trong buổi lễ diễu hành ở Bình Nhưỡng 

Yang Moo Jin, giáo sư nghiên cứu Triều Tiên của Hàn Quốc nhận xét: "Triều Tiên vẫn chưa có đủ công nghệ để tấn công Mỹ và họ sẽ dùng các thỏa hiệp để có thể tiếp tục các vụ thử tên lửa mới".

Hiện nay, Triều Tiên sở hữu các tên lửa Scud, Rodong và Musudan, trong đó Musudan có tầm bắn xa nhất 3.000km với khả năng mang đầu đạn 650kg có thể vươn đến các khu vực ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 8/10 cho biết họ chưa nhận thấy bất kì thay đổi bất thường nào từ phía Triều Tiên: "Tất cả nỗ lực trước đây của Triều Tiên để xây dựng tên lửa tầm xa có thể bắn đến Mỹ đều thất bại vì thế mà khả năng của họ vẫn chưa thể xác nhận".

Theo thỏa thuận mới giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 5/10 vừa qua, tầm bắn của các tên lửa Hàn Quốc đã được nâng từ 300km lên 800km với khối lượng dưới 500kg, đủ bao trùm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên.

Máy bay không người lái của Seoul cũng được phép mang các đầu đạn nặng đến 2.500kg để tấn công các mục tiêu ngoài phạm vi 300km.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn