Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine
Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn cho biết Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine trong thời gian tới.
Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn cho biết Lầu Năm Góc sẵn sàng cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev sẽ thường xuyên nhận được tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp.
Nga đã phá hủy hơn 8.000 máy bay không người lái của Ukraine, kể từ khi xung đột 2 bên nổ ra vào tháng 2/2022.
Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các kho đạn và máy bay quân sự của Nga ở Ukraine hôm 17/10.
Truyền thông Mỹ đưa tin Washington dự kiến cung cấp một số lượng ít tên lửa đất đối đất ATACMS tầm xa cho Ukraine.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, chiến dịch khổng lồ của Washington nhằm hỗ trợ vũ khí cho Kiev chẳng khác nào cuộc chiến chống lại Nga.
Theo Axios, Ngoại trưởng Mỹ Blinken từng đề cập đến việc viện trợ tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine tuy nhiên Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Giới chức Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị phê duyệt việc chuyển tên lửa tầm xa chứa đạn chùm cho Ukraine.
Chính phủ Đức đang đàm phán cùng đối tác để cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã nhận tên lửa tầm xa Scalp từ Pháp.
Bất chấp sự thúc giục từ Kiev về tên lửa tầm xa ATACMS, Lầu Năm Góc nói rằng họ không có đủ vũ khí dự phòng và Ukraine không thực sự cần chúng.
Hôm 2/7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga.
Trong bối cảnh phản công của Kiev đình trệ, Washington được cho là đang xem xét tăng cường khả năng cho quân đội Ukraine bằng tên lửa tầm xa.
Hôm 22/6, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công cây cầu quan trọng nối vùng Kherson và Crimea.
Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, tên lửa siêu thanh Fattah có tầm bắn lên tới 1.400 km và có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp đã tấn công thành công tất cả các mục tiêu của Nga.
Theo chuyên gia quân sự Alexey Leonkov, tên lửa Storm Shadow của Anh không phải là mối đe dọa quá lớn khi nó từng bị các hệ thống phòng không Nga bắn hạ.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ không làm theo gương của Anh, không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine một phần do lo ngại về đào tạo và bảo trì.
Điện Kremlin tuyên bố "đáp trả thích đáng" quyết định của Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.
Hãng tin CNN dẫn lời nguồn tin giấu tên nói, Anh đã chuyển giao một số tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine với tầm bắn ước tính lên 300 km.
Nhóm các quốc gia châu Âu do Anh dẫn đầu đã bày tỏ mong muốn cung cấp cho Ukraine tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm 16/3 phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa về vùng biển phía đông nước này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu một lý do khác khiến nước này không muốn cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.
Hôm 3/2, Lầu Năm Góc cho biết Chính phủ Ukraine sẽ quyết định cách sử dụng tên lửa mới cho các bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết phương Tây càng viện trợ nhiều vũ khí cho Kiev, quân đội Ukraine càng bị đẩy lùi ra xa hơn.
Truyền thông Mỹ đưa tin hôm 31/1, chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có tên lửa tầm xa.
Các cuộc đàm phán cấp tốc đang được tiến hành giữa Ukraine và các đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa, theo quan chức Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Moskva sẽ xem Washington là một bên tham gia cuộc xung đột.
Nhật Bản sẽ phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao.