Tên lửa đạn đạo Scud-B thu hút người xem tại Triển lãm Quốc phòng 2022

Quân sựThứ Năm, 08/12/2022 11:46:00 +07:00
(VTC News) -

Thu hút nhất trong số các khí tài của Binh chủng Pháo binh tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 chính là hai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B.

Video: Hệ thống tên lửa Scud-B tại Triển lãm Quốc phòng 2022

Đây có thể được xem là lần đầu tiên tên lửa Scud-B được Việt Nam giới thiệu tới công chúng trong nước cũng như quan khách quốc tế tham dự triển lãm.

Tên lửa đạn đạo Scud-B thu hút người xem tại Triển lãm Quốc phòng 2022 - 1

Hệ thống tên lửa Scud của Việt Nam tại Triển lãm.

Tên lửa đạn đạo Scud-B được Binh chủng Pháo binh đưa vào trang bị từ những năm 1980 và do Liên Xô chế tạo. Scud-B là một trong những dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới, từng và đang phục vụ trong quân đội nhiều nước.

Tên lửa đạn đạo Scud-B thu hút người xem tại Triển lãm Quốc phòng 2022 - 2

Hệ thống này lần đầu tiên được công bố vào năm 2020.

Scud-B hay còn được gọi là R-17 Elbrus được Liên Xô giới thiệu vào năm 1965, nó được phát triển dựa trên thành công của phiên bản Scud-A. Scud-B sử dụng bệ phóng di động đặt trên khung gầm xe đặc chủng MAZ-543.

Tên lửa đạn đạo Scud-B thu hút người xem tại Triển lãm Quốc phòng 2022 - 3

Toàn cảnh hệ thống tên lửa Scud-B.

Là một trong số các tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ đầu của Liên Xô, Scud-B chỉ được trang bị hệ thống dẫn đường sử dụng 3 con quay hồi chuyển, độ chính tương đối, bán kính lệch mục tiêu (CEP) vào khoảng 450 m. Tầm bắn của đạn tên lửa khoảng 300 km.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn