Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh

Thế giớiThứ Ba, 11/08/2015 07:31:00 +07:00

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 của Trung Quốc có thể sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II

(VTC News) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn di động đầu tiên DF-31 của Trung Quốc có thể sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II diễn ra vào tháng 9 tới, theo trang tin Duowei News.

DF-31 là một trong số các tên lửa chiến lược của Quân đoàn pháo binh số 2 Trung Quốc, mà gần đây đã được phương tiện truyền thông nước này giới thiệu cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) 3 giai đoạn DF-5 và tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn DF-41 tiên tiến nhất của Trung Quốc.
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A của Trung Quốc
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A của Trung Quốc 
DF-31 là ICBM nhiên liệu rắn đầu tiên của Trung Quốc. Việc sản xuất tên lửa nhiên liệu lỏng DF-22 đã dừng vào năm 1985 khi quân đội Trung Quốc quyết định tập trung vào việc phát triển một tên lửa nhiên liệu rắn để tiếp bước các cường quốc khác trên thế giới như Nga và Mỹ.

Trung Quốc phải mất đến 14 năm để phát triển phiên bản gốc của DF-31, có tầm phóng 8,000km và có khả năng mang theo 700 kg đầu đạn hạt nhân.

Loại tên lửa này lần đầu được thử nghiệm vào tháng 8/1999 và chưa đầy 2 tháng sau nó đã xuất hiện trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tuy nhiên, với tầm bắn 8,000km, DF-31 của Trung Quốc chỉ có thể vươn tới bờ biển phía Tây Mỹ.

Tương lai của tên lửa DF-31 từng bị rơi vào lãng quên vào những năm 1990, khi nhà khoa học đồng thời là doanh nhân tên Wo Weihan, một điệp viên Đài Loan đã bị cáo buộc lấy cắp những thông tin bí mật của DF-31 từ chuyên gia tên lửa Guo Wanjun.

Thông tin sau đó đã được chuyển cho Đài Loan trước khi đến tay Mỹ. Công nghệ tên lửa DF-31 bị rò rỉ, Trung Quốc buộc phải phát triển DF-31A, thử nghiệm hồi tháng 11/2002 và chính thức đưa vào hoạt động cuối năm 2006.

Phạm vi hoạt động của DF-31A được nâng lên 11,500 km, và tên lửa này trở thành vũ khí chủ lực của Quân đoàn pháo binh số 2, đặc biệt là trước khi các tên lửa chiến lược DF-41 và JL-2 được đưa vào biên chế.

Sau đó, 12 tên lửa đạn đạo DF-31A đã xuất hiện trong cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh vào năm 2009 tại Bắc Kinh.

Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới phát triển tên lửa xuyên lục địa di động với các tên lửa RT-2PM2 Topol-M và RS-24 Yar.

Để bắt kịp Nga, Trung Quốc đã phát triển biến thể mới DF-31B, được thử nghiệm vào ngày 25/9/2014. Các chuyên gia cho rằng DF-31B có thể sẽ xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc ngày 3/9 tới.

Minh Lý (Theo WCT)
Bình luận
vtcnews.vn