Tên cướp nổ súng ở tiệm vàng khai giữ lại tang vật để tặng vợ

Pháp luậtThứ Hai, 25/11/2019 22:05:00 +07:00

Đàm Văn Lực khai nhận, sau khi cướp tiệm vàng, y trả lại súng và đưa vàng cho đồng bọn bán, nhưng giữ lại 2 vòng vàng để tặng vợ.

Ngày 25/11, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM hát thông cáo chính thức về vụ nổ súng cướp tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn vào ngàpy 15/11.

Theo đó, công an đang tạm giữ hình sự Y Ét Ayũn (sinh năm 1997, ngụ quận 2), Đàm Văn Lực (sinh năm 1988, thường trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, thường trú tỉnh Đồng Nai).

284a6a71b0c4569a0fd5

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. 

Tang vật liên quan đến vụ án đang được công an tạm giữ gồm 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm, 1 cây côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 13 vỏ đạn, 53 bông tai vàng các loại, 12,5 triệu đồng...

Công an TP.HCM cho biết, sau khi nhận tin báo về vụ cướp tiệm vàng, lạnh đạo đơn vị chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng điều tra, truy bắt kẻ gây an. Qua trích xuất camera, thu thập tư liệu, họ khoanh vùng, xác định nghi phạm là Y Ét Ayũn, Lực và Dũng.

Ngày 19/11, các trinh sát bắt giữ Y Ét Ayũn. Ngày 22/11, Lực được gia đình đưa đến đầu thú. Y Ét Ayũn và Lực thừa nhận chính là 2 thanh niên đi cướp tiệm vàng Thông Phương. 

Sau khi gây án xong thì Lực về Đồng Nai gặp Dũng - người đưa súng, xe máy cho Lực để thực hiện vụ cướp. Ngoài việc trả lại súng và xe máy, Lực còn đưa số vàng cướp được cho Dũng bán, chỉ giữ lại 2 vòng vàng để tặng vợ.

Từ lời khai của Lực, ngày 23/11, công an bắt được Dũng. Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, thu giữ tang vật và tài sản liên quan đến vụ án tại nhà 3 kẻ cướp trên.

QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn