Tên cướp cắt cổ lái xe taxi bị dân vây bắt khai gì?

Pháp luậtThứ Sáu, 07/10/2016 15:53:00 +07:00

Tên cướp cắt cổ lái xe taxi gây chấn động ở Hà Nội khai nhận đã gây án sau khi đi xin việc bất thành.

Chiều 7/10, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc bệnh viện E, cho biết bệnh nhân Nguyễn Thái Hùng, lái xe taxi của hãng ABC nhập viện từ đêm 6/10, ở cổ có vết thương gây mất máu nhiều. Các y bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, rất may nạn nhân chỉ bị thương ở phần mền ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, song bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi.

2.1

Nghi phạm Hiếu, sau khi gây án bỏ chạy đã bị người dân đuổi bắt.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/10, Hà Văn Hiếu (19 tuổi, quê quán ở xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thuê taxi của hãng ABC do anh Nguyễn Thái Hùng điều khiển, di chuyển từ khu vực gần cây xăng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Khi xe taxi đi đến ngã tư giao cắt với đường Võ Chí Công, Hiếu yêu cầu lái xe đi về hướng đường Hoàng Quốc Việt. Khi xe vừa đi được vài trăm mét, Hiếu đề nghị dừng xe, tính tiền. Lợi dụng lúc tài xế đang lấy tiền trả lại, Hiếu từ ghế sau nhoài người lên, dí dao vào cổ nạn nhân đe dọa với mục đích cướp tiền. 

Anh Hùng chống cự lại bị Hiếu dùng dao cắt cổ bị thương, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện. 

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, cách đây 4 hôm xuống Hà Nội đã nộp hồ sơ xin việc vào văn phòng môi giới việc làm, đóng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) song không đủ yêu cầu nên không được nhận.

Khoảng 14h ngày 6/10, Hiếu mua con một con dao tại chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) rồi bắt xe khách xuống Hà Nội với ý định đến công ty môi giới việc làm để đòi lại tiền. Tuy nhiên đến nơi thì thấy công ty này đóng cửa.

Sau đó, Hiếu bỏ đi lang thang rồi nảy sinh ý định đi cướp của. Tiếp đến, khoảng hơn 22h30 đêm 6/10, Hiếu đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh thì Hiếu vẫy xe taxi của anh Nguyễn Thái Hùng rồi dùng dao khống chế, cướp tiền.

Thấy anh Hùng kháng cự, Hiếu cắt cổ nạn nhân. Sau đó, anh Hùng quay người ôm giữ đối tượng và hô cướp. Hiếu mở cửa sau chạy sang đường thì bị bắt giữ. Còn anh Hùng được người dân đưa đi cấp cứu.

Video: Nữ công nhân hạ gục tên cướp bằng mũ bảo hiểm

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn