Tên côn đồ cầm điếu cày đánh tài xế: 'Bị hại dù chỉ thương tật 1%, kẻ gây án cũng sẽ bị khởi tố'

Pháp luậtThứ Năm, 23/08/2018 17:48:00 +07:00

Theo luật sư, chỉ cần người bị hại bị thương tật 1%, tên côn đồ cầm điếu cày đánh tài xế giữa Thủ đô cũng sẽ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trả lời VTC News, luật sư Trần Thu Nam, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, chỉ cần người bị hại bị thương tật 1%, nam thanh niên cầm điếu cày dọa đánh tài xế giữa Thủ đô cũng sẽ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

"Điếu cày mà nam thanh niên dùng để đánh người được coi là hung khí nguy hiểm. Nếu sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh người thì chỉ cần người bị hại bị thương tật 1%, người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cũng sẽ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS 2015", luật sư Nam cho hay.

Luật sư Nam cho biết, do không có thẩm quyền dẫn giải, bắt người và cũng không có quyền trưng cầu giám định nên công an phường sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm.

U12

 Hiện trường sự việc.

Bị hại cần làm đơn tố cáo hành vi trên tới Cơ quan điều tra Công an quận Từ Liêm, nơi vụ việc xảy ra, yêu cầu khởi tố vụ án. Quá trình giải quyết tin báo tội phạm, Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do hành vi vi phạm pháp luật gây nên sau khi vết thương được điều trị ổn định.

"Sau khi có kết luận giám định pháp y về mức độ tổn hại sức khoẻ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, công an quận Nam Từ Liêm sẽ khởi tố bị can. Nếu bị triệu tập mà bị can không đến sẽ có lệnh bắt, bỏ trốn sẽ có lệnh truy nã", luật sư Nam cho hay.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/8 tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình thuộc phường Mỹ Đình 2.

Vào thời điểm trên, Anh Nguyễn Tiến Khang lái xe ô tô mang BKS 99A - 012.xx từ Nguyễn Hoàng đi Hàm Nghi. Đến ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, Đỗ Mạnh Sơn (SN 1993, trú tại Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) lái xe máy vượt đèn đỏ đi tới và bị ô tô tông trúng.

Rất may, tài xế ô tô đi chậm và phanh kịp nên Sơn không bị thương. Sau đó, hai bên xuống đường nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 21/8, người nhà tài xế Khang đã đến trình báo công an phường về việc anh này bị đánh phải nhập viện Việt Đức.

Ngày 22/8, công an phường đã bệnh viện xác minh sự việc. Cùng ngày, cơ quan công an đã triệu tập Đỗ Mạnh Sơn nhưng anh này vắng nhà.

Theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 điều này. Nếu trên 11% đến 30% nhưng sử dụng hung khí nguy hiểm sẽ bị truy cứu, xét xử theo khoản 2.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn