Tên bất lương hành hạ trẻ em dã man bằng roi điện khiến nhiều người căm phẫn

Thời sựThứ Sáu, 09/12/2016 19:45:00 +07:00

Khi thấy bé trai 2 tuổi bị một tên thanh niên hành hạ dã man, nhiều người đã không đủ dũng cảm để xem hết 30 giây của clip.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ clip ghi cảnh người đàn ông hành hạ bé trai 2 tuổi người Campuchia. Không chỉ bức xúc, phẫn nộ, nhiều thành viên mạng thẳng thắn đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng đối với người thực hiện hành động dã man này.

Ban trẻ có tên Oanh Ngọc tỏ rõ bức xúc trước việc hành hạ bé trai của những người trong clip gây xôn xao dư luận: "Anh ta có phải con người không? Tại sao lại độc ác và dã man đến như vậy?"

15327294_924209117679496_

Hình ảnh bé trai bị bạo hành được cắt ra từ clip.

Trả lời câu hỏi của Oanh Ngọc, độc giả Thanh Tâm cho hay: "Tôi không dám xem hết clip vì quá ám ảnh. Hành hạ kiểu đó đến người lớn còn không chịu được nói gì đến một đứa trẻ 2 tuổi. Kẻ này là cầm thú chứ không phải con người. Hắn sẽ phải trá giá cho những việc làm của mình".

Không chỉ lên án hành động của kẻ "biến thái", rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng hành động bạo hành, xâm hại trẻ em sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bé suốt cuộc đời.

Độc giả Ngọc Hà nhấn mạnh việc trẻ em có nỗi đau về mặt thể chất ngay từ khi còn nhỏ: "Đến nhìn thôi cũng thấy ám ảnh rồi. Làm sao một đứa trẻ có thể chịu đựng được những điều này. Có lẽ, nó sẽ là vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần theo bé đến suốt cuộc đời".

Khi xem những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người còn không đủ dũng khí để xem hết video, nhiều người còn bật khóc trước hình ảnh cậu bé bị tra tấn, hành hạ tàn bạo.

a13

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.

"Mỗi lần thấy tên cầm thú tát hay dùng dùi cui chích vào người cháu bé là tim tôi lại đau nhói", bạn đọc có tên Linh Trần viết.

Trên trang cá nhân của mình, anh Diệu Nam viết những dòng đầy xót xa: "Trẻ con như búp trên cành, tuổi chỉ biết ăn biết ngủ mà lại bị hành hạ dã man như thế này. Động vật còn không nỡ đánh, huống hồ đây là một đứa bé. Tôi là đàn ông mà còn không đủ can đảm xem hết 30 giây của clip. Sao người thanh niên đó có thể dám làm vậy với cháu bé? Anh ta mất hết nhân tính rồi sao?".

Đồng cảm với anh Diệu Nam, anh Tuấn Minh cũng đưa ra ý kiến tương tự: "Mình cũng có con trai cỡ tuổi cậu bé này. Vài lần nhìn con té ngã thôi đã xót hết cả ruột, ăn năn hối lỗi vì không trông con cẩn thận. Kẻ nào mà hành hạ con mình như thế này chắc chắn không thể dung thứ. Thấy cái clip này mà không dám xem hết. Sao nó lại ác thế?"

Bên cạnh những ý kiến căm phẫn, chỉ trích tên hành hạ cháu bé, nhiều người cũng mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh, thích đáng những kẻ bạo hành trẻ em.

"Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những kể bệnh hoạn, biến thái, có những hành vi độc ác như thế này", bạn đọc Hoàng Diệp viết.

293a78af119b43b7af20b60ef02688cf

 Dũng thường xuyên chụp ảnh với trẻ em và đăng trên facebook cá nhân.

"Nghe nói anh ta nghiện ngập ma túy và tỏ ra tinh thần bất ổn khi bị công an lấy lời khai. Dù bất cứ một lý do gì đi chăng nữa, anh ta phải bị trừng trị vì những hành động vô nhân tính của mình. Tôi cũng mong cho cháu bé có thể quên đi được nỗi đau này để khôn lớn và thành một người tốt", bạn Phan Hạnh cho hay.

Ngoài ra, không ít người cũng đưa ra lời khuyên: "Các bậc cha mẹ cũng cần phải cảnh tỉnh. Thấy con cái bình thường có biểu hiện lạ hay vết thương trên cơ thể dù nhỏ cũng cần lưu ý. Nhất là đối với những bé chưa biết nói hoặc nhận thức còn non nớt. Đừng để đến lúc con mình trở thành nạn nhân của một kẻ độc ác nào đó thì đã quá muộn màng", bạn trẻ có tên Thu Hà đã đưa ra ý kiến.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip cùng độ dài gần 3 phút, ghi cảnh một thanh niên nói tiếng Việt liên tục hành hạ bé trai không mặc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, xối nước lên đầu bé, người này còn dùng cây nhét vào miệng, hậu môn và xô nạn nhân ngã nhào xuống đất. Đến khi bé được mặc áo, kẻ hành hạ trói 2 tay nạn nhân ra sau rồi dùng kềm kẹp vào chân, mặt. Bé chỉ biết la khóc mỗi khi bị kẻ biến thái hành hạ.

Ngày 7/12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thành Dũng hành hạ bé trai Campuchia.

Khi bị bắt, bước đầu tại cơ quan công an đối tượng Dũng khai nhận mình chính là người hành hạ cháu bé trong clip. Dũng cho biết mình nghiện ma túy và chuẩn bị kết hôn với một người đồng tính. Dũng cũng chính là người đã quay lại các đoạn video này và nó bị phát tán khi hắn thiếu tiền và mang điện thoại ra cửa hàng để cắm.

Video: Tiết lộ gây "sốc" vụ bạo hành bé trai Campuchia

Thái Hòa
Bình luận
vtcnews.vn