Teen boy chém người do ghen tuông bị bắt sau một tuần lẩn trốn

Pháp luậtThứ Sáu, 20/12/2019 16:45:00 +07:00

Trần Kim Phước, 18 tuổi, kẻ bị truy nã sau khi chém người trọng thương do ghen tuông, bị bắt trong lúc lẩn trốn ở Bình Định.

Ngày 20/12, Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa di lý Trần Kim Phước (sinh năm 2001, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) từ Bình Định về địa phương.

chem-nguoi

Trần Kim Phước (giữa) vừa bị di lý từ Bình Định về Quảng Nam. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, Phước có mâu thuẫn với Phan Duy T. (sinh năm 2001, trú huyện Núi Thành) do cùng yêu một cô gái. Tối 11/4, biết T. đang ngồi quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ), Phước rủ Phan Văn Thành (sinh năm 1993) và Trương Nhứt Đông (sinh năm 2004) cùng 5 thanh niên khác cầm dao, gậy đến. Tại đây, cả nhóm xông vào đánh, chém T. và người đi cùng là Trần Ngọc S., khiến họ bị thương nặng.

Người ngồi bàn bên cạnh là ông Nguyễn Ngọc H. chạy tới can ngăn cũng bị nhóm này vung dao chém trọng thương. Sau khi gây án, Phước và Thành bỏ trốn. Khi bị khởi tố bị can, Đông cũng bỏ trốn.

Công an TP Tam Kỳ ra lệnh truy nã đối 3 thanh thiếu niên trên.

Xác định Phước lẩn trốn ở thị xã An Nhơn, Bình Định và đang làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke, các trinh sát hình sự Công an TP. Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định vây bắt.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn