Tay xách nách mang rời Thủ đô về quê đón Tết

Thời sựThứ Sáu, 05/02/2016 06:38:00 +07:00

Hàng nghìn người khuân vác hành lý cồng kềnh ùn ùn cùng đổ ra các bến xe ở Thủ đô để về quê đón Tết sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Mùi.

(VTC News) – Hàng nghìn người khuân vác hành lý cồn ùn ùn đổ ra các bến xe ở Thủ đô để về quê đón Tết sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Mùi.
Chiều 5/2, kết thúc ngày làm việc của năm Ất Mùi, rất nhiều người dân khăn gói chuẩn bị đồ đạc để lên đường về quê đón tết với gia đình.
Chiều 5/2, kết thúc ngày làm việc của năm Ất Mùi, rất nhiều người dân Thủ đô khăn gói chuẩn bị đồ đạc để lên đường về quê đón Tết với gia đình.  

Theo ghi nhận của PV, tại hai bến xe lớn của Thành phố là Giáp Bát và Mỹ Đình, dù vào khung giờ cao điểm tuy nhiên lượng người dân đổ về hai bến xe này không quá đông.
Theo ghi nhận của PV, tại hai bến xe lớn của Thành phố là Giáp Bát và Mỹ Đình, dù vào khung giờ cao điểm tuy nhiên lượng người dân đổ về hai bến xe này không quá đông. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho biết, trong những ngày cao điểm người dân về quê đón Tết, bến xe bố trí 100% cán bộ, công nhân viên để phục vụ tới hành khách cuối cùng, đồng thời cũng tăng chuyến các nhà xe để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.
Trao đổi với PV, lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho biết, trong những ngày cao điểm người dân về quê đón Tết, bến xe bố trí 100% cán bộ, công nhân viên để phục vụ tới hành khách cuối cùng, đồng thời cũng tăng chuyến các nhà xe để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. 
Người dân khăn gói về quê sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng.
Người dân khăn gói về quê sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng. 

Do đợt nghỉ tết kéo dài nhiều ngày nên người dân thường mang theo nhiều đồ để về quê ăn tết.
Do đợt nghỉ tết kéo dài nhiều ngày nên người dân thường mang theo nhiều đồ để về quê ăn Tết. 

 

 

Nhiều em nhỏ theo cha mẹ về quê đón tết
Nhiều em nhỏ theo cha mẹ về quê đón Tết 
 
 

 

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, lượng người dân đổ về bến không quá đông. Một lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, một số lượng lớn hành khách là sinh viên đã về quê do được nghỉ tết sớm nên đã không xảy ra tình trạng quá tải vào những ngày này.
Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, lượng người dân đổ về bến không quá đông. Một lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, một số lượng lớn hành khách là sinh viên đã về quê do được nghỉ tết sớm nên đã không xảy ra tình trạng quá tải vào những ngày này. 

 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn